Quận Hoàng Mai: Kiểm tra, xử lý các điểm nóng về trật tự đô thị

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Sau giai đoạn nhắc nhở, truyên truyền, Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai đã yêu cầu các phường chuyển ngay sang giai đoạn 2 kiểm tra, cương quyết xử lý các vi phạm” - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng chia sẻ.

Hình ảnh quen thuộc trên các đường phố Hoàng Mai vào những ngày tháng 3/2023. Ảnh AT.
Hình ảnh quen thuộc trên các đường phố Hoàng Mai vào những ngày tháng 3/2023. Ảnh AT.

Theo tin chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai, đến nay công tác nắm địa bàn, rà soát, hướng dẫn ký cam kết tới 100% hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn 14 phường đã hoàn tất. Một số phường được đánh giá là có những cách làm sáng tạo, chi tiết theo hướng “rõ người, rõ việc” như Tân Mai, Yên Sở, Lĩnh Nam...

Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai yêu cầu các đơn vị không chỉ thực hiện lễ ra quân rầm rộ rồi “đánh trống, bỏ dùi” mà UBND, Ban Chỉ đạo 197 các phường phải đi vào thực chất của công tác quản lý địa bàn, chú trọng lồng ghép nhiều chương trình hành động, đảm bảo hiệu quả, chống tái phạm.

Các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng công an, bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai vào cuộc lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ảnh AT
Các tổ chức đoàn thể cùng lực lượng công an, bảo vệ dân phố quận Hoàng Mai vào cuộc lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng. Ảnh AT

Sau khi cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo 197 các phường nhanh chóng bước sang giai đoạn 2 kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó chú trọng giải quyết các điểm “nóng”, “nổi” và “phức tạp” về trật tự trên các lĩnh vực.

Theo đó, tại các tuyến đường chính trên địa bàn quận như đường Tam Trinh, tuyến đường 2,5 hay chợ đầu mối phía Nam và khu vực đền Lừ, đường Giải Phóng phải nhanh chóng xử lý nghiêm các hộ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe không đúng quy định.

Những ngày này, hình ảnh bắt gặp thường xuyên trên các con ngõ của quận Hoàng Mai là những chiếc xe tuần tra của công an, bảo vệ dân phố, tiếng loa phóng thanh tuyên truyền.

Lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cũng thường xuyên có các buổi kiểm tra đột xuất, nhắc nhớ các đơn vị bảo đảm quân số ứng trực, tuần tra, kiểm soát, lập chốt.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Từ đầu tháng 3 đến nay, các lực lượng của phường đã xử lý 89 trường hợp vi phạm, với số tiền phạt trên 31 triệu đồng”.

Trên địa bàn phường này đang nổi lên tình trạng dùng xe đẩy bán hàng lưu động, đặt các bảng, biển quảng cáo sai quy định và tồn tại những bãi xe trái phép. UBND phường Hoàng Văn Thụ đã lập các đoàn kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm và xây dựng biện pháp chống tái phạm.

Tập huấn, tuyên truyền phổ biến luật giao thông cho 800 học sinh Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh TA
Tập huấn, tuyên truyền phổ biến luật giao thông cho 800 học sinh Trường THCS Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. Ảnh TA

Trong khi đó, phường Hoàng Liệt một điểm nóng giao thông cửa ngõ phía Nam của TP lại tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến luật giao thông Trường THCS Hoàng Liệt. Đoàn Thanh niên phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an và Ban Giám hiệu Trường THCS Hoàng Liệt tổ chức tập huấn, tuyên truyền phổ biến luật giao thông cho hơn 1.800 học sinh.

Các em học sinh hào hứng giao lưu, đặt câu hỏi với báo cáo viên, qua đó hướng dẫn học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, phòng tránh tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần