Quận Hoàng Mai kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không"

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, 33 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, tại quận Hoàng Mai đã diễn ra nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu thăm hỏi, tặng quà Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng LLVT, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh HM
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu thăm hỏi, tặng quà Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng LLVT, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh HM

Thực hiện Kế hoạch số 99-KH/QU ngày 9/6/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18/12/1972 – 18/12/2022); cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể từ quận đến cơ sở đã chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tôn tạo, tu bổ công trình kỷ niệm; giới thiệu 6 cá nhân trên địa bàn trực tiếp tham gia Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972 tham gia Chương trình truyền hình trực tiếp “Gặp mặt nhân chứng lịch sử”; tổ chức thăm hỏi các đồng chí cựu chiến binh, sĩ quan quân đội tiêu biểu và một số đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn; và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, tặng quà, hỗ trợ giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có công, nhất là các gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia Chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972.

Ôn lại kỷ niệm hào hùng với các nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh HM
Ôn lại kỷ niệm hào hùng với các nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972. Ảnh HM

Bên cạnh đó, quận phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tiến hành sửa chữa, nâng cấp, bảo tồn Bia lưu niệm chiến thắng B52 bị bắn rơi (phố Định Công), và bia lưu niệm máy B52 bị bắn rơi (tại số nhà 201, phố Trương Định, phường Tương Mai); ngành giáo dục và đào tạo quận đã chỉ đạo 100% các trường tiểu học, THCS tổ chức cho học sinh gặp mặt giao lưu, tọa đàm với nhân chứng lịch sử 12 ngày đêm tháng 12/1972; tham quan Bảo tàng Cách mạng, Bảo tàng Chiến thắng B.52, Bảo tàng Phòng không - Không quân và các di tích lịch sử chiến thắng B.52; cao điểm là Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” và giao lưu nhân chứng lịch sử do Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận tổ chức vào sáng 21/12/2022 (thứ Tư) với sự tham gia của 500 đại biểu. Trong đó quận đã tiến hành rà soát và mời 393 nhân chứng lịch sử là các bác, các đồng chí cựu chiến binh, cựu TNXP trực tiếp tham gia chiến dịch 12 ngày đêm “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” trên địa bàn 14 phường tham dự Lễ kỷ niệm.

Giao lưu, tọa đàm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh HM
Giao lưu, tọa đàm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Ảnh HM

Đoàn công tác của Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai, do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Quang Hiếu làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung tướng Nguyễn Đức Soát - Anh hùng LLVT, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng Không - Không quân.

Anh hùng LLVT Nguyễn Đức Soát là một trong những phi công có tài xạ kích giỏi nhất của quân đội ta. Ông đã trở thành huyền thoại của không quân Việt Nam khi bắn hạ 6 máy bay Mỹ trên bầu trời Việt Nam.

Đoàn công tác của quận cũng đã đến thăm, tặng quà bà Phạm Thị Viễn tại phường Tương Mai, là đội tự vệ nhà máy cơ khí Mai Động. Bà là huyền thoại tự vệ Việt Nam bắn hạ máy bay siêu thanh F - 111 của Mỹ.

Cựu chiến binh Hoàng Mai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong 12 ngày đêm chiến thắng B52. Ảnh HM
Cựu chiến binh Hoàng Mai dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong 12 ngày đêm chiến thắng B52. Ảnh HM
 

Sáng 14/12, Đảng ủy - UBND  - Ủy ban MTTQ, Hội Cựu chiến binh phường Mai Động tổ chức Lễ dâng hương tại Đình thờ Thành hoàng làng Đức Thánh Tam Trinh, cùng các chư vị tôn thần và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, để thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nhân dịp này, chính quyền địa phương đã tặng quà cho 24 đồng chí đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ cuộc chiến 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần