Quận Hoàng Mai kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/10, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức buổi gặp mặt Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng, công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy và 72 năm ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng quận Hoàng Mai năm 2020.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban tổ chức quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Dũng đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của các ngành xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy, cách đây 90 năm tại Hương Cảng (Trung Quốc), Hội nghị BCHTW lâm thời của Đảng (họp tù 14/10 đến cuối tháng 10/1930) đã thông qua Luận cương chính trị, Điều lệ Đảng và nhiều văn kiện khác. Trong đó có việc thành lập các tổ chức vận động, tham mưu của Đảng như Bộ Tổ chức, Bộ Tuyên truyền, Bộ Công nhân vận động... Việc hình thành các tổ chức tham mưu của Đảng đánh dấu một giai đoạn phát triên mới của Đảng về xây dựng lực lượng, về huy động quần chúng Nhân dân tham gia cách mạng.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy nhân ngày truyền thống.
Với muôn vàn khó khăn từ thủa đầu thành lập, Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt bao gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong những thành tựu lo tớn mà Đảng ta đã đạt được có sự đóng góp tích cực, hiệu quả của đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức, kiểm tra, dân vận và văn phòng cấp ủy từ Trung ương đến cơ sở. Để ghi nhận những đóng góp không nhỏ của các cơ quan tham mưu vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, ngày 2/4/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã quyết định lấy ngày 14/10, 15/10, 16/10 và 18/10 hàng năm là Ngày truyền thống của ngành Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy.
Trưởng Ban tổ chức Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Dũng khẳng định, năm 2020, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt, rõ từng nhiệm vụ theo quy chế làm việc và kế hoạch công tác của Thường trực, Ban thường vụ quận ủy, cùng với việc điều hành của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, quận Hoàng Mai đã đạt được kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Những thành tích đạt được của Đảng bộ quận có sự đóng góp quan trọng của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng quận ủy.
 Trao giải cuộc thi viết điển hình “Dân vận khéo quận Hoàng Mai”.
Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu chúc mừng các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy nhân ngày truyền thống  và khẳng định trong 16 năm kể từ khi thành lập quận, các thế hệ cán bộ ngành Tổ chức, Tuyên giáo, Dân Vận, Kiểm tra, Văn phòng Quận uỷ đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đóng góp tích cực, có hiệu quả vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận.
Đồng thời, Bí thư quận ủy Hoàng Mai cũng lưu ý, những tháng cuối năm 2020 là thời điểm quan trọng gấp rút hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng. Do đó, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy cần bám sát chức năng, nhiệm vụ, tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình công tác của cấp ủy, bảo đảm các hoạt động được tiến hành theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm. Đặc biệt, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV để tham mưu triển khai các nội dung công việc đúng trọng tâm, trọng điểm; kịp thời đề xuất cấp ủy các chủ trương, quan điểm, giải pháp lớn để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề mới, đột xuất, phức tạp, quan trọng. Nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nắm chắc tình hình cơ sở để phản ánh, tham mưu nhanh, chính xác với Ban Thường vụ, Thường trực quận ủy chỉ đạo kịp thời; tham mưu sơ kết, tổng kết thực tiễn, nhất là những mô hình, những cách làm mới, sáng tạo, có hiệu quả ở cơ sở. Đồng thời, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy đủ về số lượng, vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; có tính sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn và khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Quận ủy Hoàng Mai đã chúc mừng các Ban xây dựng Đảng nhân ngày truyền thống. Đồng thời, trao giải cuộc thi viết điển hình “Dân vận khéo quận Hoàng Mai” cho 20 tác phẩm, 10 gương điển hình, 5 tập thể.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần