Quận Hoàng Mai: Nhiều góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) chất lượng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sáng 17/3/2023, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Thanh Tùng đã phát biểu khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Thanh Tùng  phát biểu khai mạc. Ảnh: AT
Phó Chủ tịch UBND quận Đỗ Thanh Tùng phát biểu khai mạc. Ảnh: AT

 Sau hơn 1 tháng triển khai khẩn trương, nghiêm túc, việc lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo luật đã đạt được 14/11 phường triển khai kết quả tích cực, nhiều góp ý tâm huyết, chất lượng về những nội dung trọng điểm. Tham dự hội nghị lần này là các đồng chí Thường trực HĐND, UBND quận, các ban của Đảng, các tổ chức đoàn thể xã hội, Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch UBMT phường và cán bộ địa chính.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị phần lớn được tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhiều ý kiến tán thành với các nội dung cơ bản của dự thảo luật. Theo đó, phần lớn các phát biểu tại hội nghị đều đánh giá dự thảo đã có nhiều đổi mới, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, phát huy được nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế-xã hội, góp phần quản lý đất đai chặt chẽ, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Hiện trạng khu vực dân cư ngoài đê sông Hồng trên địa bàn quận Hoàng Mai vào khoảng 898ha, có chiều dài 8,410m với khoảng 14.230 nhân khẩu sinh sống chủ yếu tập trung tại 2 phường Thanh Trì và Lĩnh Nam. Thực tế nhiều năm qua tại phường Lĩnh Nam, phường Thanh Trì người dân đang gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở phía ngoài đê.

Theo quyết định của TP, tại khu vực này, người dân chỉ được sửa chữa trên hiện trạng đang có, trong khi đó nhiều hộ dân có nhu cầu xây nhà cửa do con cái lớn, lập gia đình. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cần phải có những thay đổi để ổn định cuộc sống của người dân.

Hội nghị đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quận Hoàng Mai đã ghi nhận 12 nhóm nội dung được tập trung cho ý kiến. Ảnh: AT.
Hội nghị đóng góp Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quận Hoàng Mai đã ghi nhận 12 nhóm nội dung được tập trung cho ý kiến. Ảnh: AT.

Từ thực tiễn của công tác quản lý, sử dụng đất đai của quận Hoàng Mai nhiều năm qua, các ý kiến góp ý tập trung vào 12 nhóm nội dung, như về thu hồi đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cơ chế, chính sách tài chính đất đai, giá đất; việc thương mại hóa quyền thuê đất hàng năm và lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất; chế độ, quản lý sử dụng các loại đất; đất công ích, đất có công trình ngầm và quyền sử dụng khoảng không gian trên mặt đất.

Nhiều ý kiến khẳng định Luật Đất đai có tầm ảnh hưởng rộng lớn, ý nghĩa quan trọng, ví như đạo luật gốc, nền tảng mà trên đó sẽ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh... Bộ luật này có ý nghĩa quan trọng, đặt ra tư duy quan điểm chủ trương chính sách mới trong quản lý đất đai, phòng chống tham nhũng, thực hiện tốt hơn cung cấp các dịch vụ công, cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo bình đẳng công bằng tiến bộ.

Các tổ chức đoàn thể đã cho ý kiến về vai trò của Mặt trận và thành viên của Mặt trận, vai trò của UBND cấp xã; hộ gia đình sử dụng đất; việc xử lý các luật có mâu thuẫn, chồng chéo với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); một số vấn đề chưa quy định trong dự thảo luật, các ý kiến tiếp tục đề nghị có quy định trong Luật Đất đai; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phát triển quỹ đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; 

Thời gian qua, quận Hoàng Mai đã triển khai lấy ý kiến Nhân dân bám sát tinh thần, nghiêm túc, kỹ lưỡng với nhiều hình thức phong phú và quan trọng nhất là rất trách nhiệm, thiết thực, khoa học để từng người dân hiểu được chủ trương của Đảng, Nhà nước về đất đai, cụ thể là Nghị quyết 18-NQ/TW.

 

 

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần