Quận Hoàng Mai: Nhiều hoạt động trong Tháng Nhân đạo năm 2023

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 160 năm ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5, hướng tới kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023) Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi.

Hội Chữ thập đỏ phường Trần Phú trao quà cho học sinh, hộ nghèo. Ảnh: HM.
Hội Chữ thập đỏ phường Trần Phú trao quà cho học sinh, hộ nghèo. Ảnh: HM.

5 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã tích cực hỗ trợ người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế với tổng trị giá các hoạt động đạt trên 59 tỷ đồng, tăng 240% so với nhiệm kỳ trước.

Tháng Nhân đạo năm nay, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã triển khai các phong trào “Người tốt, việc thiện – chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” với chủ đề “Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”. Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã kết nối, huy động hơn 270 triệu đồng, trao hỗ trợ xây dựng 1 ngôi nhà Chữ thập đỏ trị giá 50 triệu đồng, trao 1 sổ tiết kiệm 10 triệu đồng cho 2 cháu học sinh mồ côi.

Nhân dịp này, quận đã tặng 16 suất quà, 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng), 20 xe đạp cho học sinh vượt khó trên địa bàn quận với tổng trị giá 160 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai đã tôn vinh 12 tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tích cực đồng hành và ủng hộ các hoạt động của Hội trong nhiều năm qua.

Tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ. Ảnh: HM
Tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong phong trào Chữ thập đỏ. Ảnh: HM

Bà Đặng Thị Yến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hoàng Mai cho biết: Nhân Tháng Nhân đạo năm 2023 các cấp Hội Chữ thập đỏ trên địa bàn đã có nhiều hoạt động sáng tạo. Điển hình nhất phải kể đến Hội Chữ thập đỏ phường Trần Phú đã phát động ủng hộ được trên 30 triệu đồng, tặng 36 suất quà trị giá 500.000đồng/suất; trao tặng 20 bộ sách giáo khoa trị giá hơn 10 triệu đồng và 6 chiếc xe đạp trị giá 8,4 triệu đồng cho 6 học sinh của 2 trường Tiểu học và THCS Trần Phú”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần