Quận Hoàng Mai: Nhiều hoạt động ý nghĩa đền ơn đáp nghĩa

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát huy truyền thống ''Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa'' hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngay từ đầu tháng 7/2022, nhiều hoạt động thiết thực đã được quận Hoàng Mai triển khai thực hiện.

Đoàn giáo viên, học sinh trường THPT Hoàng Mai tới thăm, tặng quà thương binh Cao Bá Huyên. Ảnh HM
Đoàn giáo viên, học sinh trường THPT Hoàng Mai tới thăm, tặng quà thương binh Cao Bá Huyên. Ảnh HM

Theo đó, ngày 20/7/2022, trường THCS Hoàng Mai phối hợp với Hội LHPN phường Yên Sở tổ chức thăm, tặng quà các vợ liệt sĩ, cán bộ tù đày, thương bệnh binh trên địa bàn. Đoàn đã đến thăm cụ Cao Thị Khang (92 tuổi) là cán bộ cách mạng bị giam tại nhà tù Hỏa Lò; thương binh Cao Bá Huyên; các cụ: Cao Thị Hễ, Đỗ Thị Thìn là vợ liệt sĩ.

Tại các cuộc gặp mặt, cô giáo và học sinh trường THCS Hoàng Mai ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần các bà, các mẹ, gia đình liệt sĩ; trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp lớn lao của các liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cho cuộc kháng chiến giành độc lập của dân tộc.

Trước đó, UBND phường Thanh Trì phối hợp với Trạm y tế và Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai tổ chức khám, tặng quà các cán bộ tiền khởi, lão thành cách mạng, cán bộ bị địch bắt - tù đầy; thương - bệnh binh, gia đình chính sách. Đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc, tặng quà 122 trường hợp thuộc đối tượng chính sách, gia đình chính sách, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn phường.

UBND phường Thanh Trì phối hợp với Trạm y tế và Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai tổ chức khám, tặng quà các cán bộ tiền khởi, lão thành cách mạng, cán bộ bị địch bắt - tù đầy; thương - bệnh binh, gia đình chính sách. Ảnh HM
UBND phường Thanh Trì phối hợp với Trạm y tế và Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai tổ chức khám, tặng quà các cán bộ tiền khởi, lão thành cách mạng, cán bộ bị địch bắt - tù đầy; thương - bệnh binh, gia đình chính sách. Ảnh HM

Tại đây, các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương - bệnh binh... được đội ngũ y bác sĩ khám tổng quát, siêu âm, chụp X-Quang, đo huyết áp. Đối với các trường hợp không đến thăm khám được, UBND và Ban chỉ huy quân sự phường sẽ chuyển thuốc đến tận nhà.

Được biết, đây là việc làm thường xuyên của chính quyền các cấp quận Hoàng Mai, đã trở thành phong trào sâu rộng góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Đây cũng là dịp để các cá nhân, đơn vị quan tâm, chăm sóc, đền đáp những người có công cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời nhân đây giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay trân trọng những giá trị cao đẹp của các anh hùng, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương - bệnh binh đã hy sinh xương máu của mình góp sức trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần