Quận Hoàng Mai: Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/6, Quận ủy Hoàng Mai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chương trình hành động của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận Hoàng Mai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 6 chương trình công tác của Quận ủy khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã nghe PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận TƯ truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó, tập trung đi sâu, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Để triển khai hiệu quả, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Chương trình hành động số 09 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III, với mục tiêu tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu ra trong Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời huy động nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế trên cơ sở khai thác tốt các thế mạnh của quận; tập trung xây dựng Đảng bộ quận Hoàng Mai trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh đề nghị đội ngũ cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chịu trách nhiệm quán triệt, triển khai Nghị quyết tại đơn vị mình, trong quá trình quán triệt cần chú trọng đến đặc điểm tình hình và những việc trọng tâm của địa phương, đơn vị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP; chương trình hành động của  BCH Đảng bộ quận Hoàng Mai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 6 chương trình công tác của Quận ủy khóa XIII đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức phù hợp