Quận Hoàng Mai ra quân thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/1, UBND quận Hoàng Mai tổ chức lễ ra quân thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn quận năm 2016.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Đức Hải cho biết: “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015” tiếp tục được quận tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực. Mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được cải thiện.
Quang cảnh Lễ ra quân thực hiện Năm trật tự và văn minh đô thị quận hoàng Mai sáng 16/1/2016. Ảnh: Anh Quý
 Quận Hoàng Mai ra quân thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị -2016"
Quận đã phá dỡ 326 bục bệ, 322 mái che, lều lán, xử lý 356 trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Các điểm đen về giao thông như Nguyễn Hữu Thọ, Pháp Vân, Tam Trinh đã được các lực lượng chức năng phân luồng, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông; một số công trình giao thông được cải tạo, nâng cấp giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện và an toàn hơn.

Cùng với đó, quận đã hoàn thành xử lý 55 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo trên tuyến đường 2,5 và 63 trường hợp của dự án thoát nước giai đoạn II…

Phát huy những kết quả trên, năm 2016, quận Hoàng Mai sẽ tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến thực sự trong giao tiếp, ứng xử, văn hóa giao thông, văn hóa công sở và nơi công cộng; tập trung tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển hiệu quảng cáo, rao vặt, phá bỏ bục bệ, cầu dắt xe… gây mất mỹ quan đô thị và đảm bảo đường thông, hè thoáng, tiếp tục đẩy mạnh việc kiểm tra, rà soát, sắp xếp, xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm; kiểm tra, xử lý các cửa hàng kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; rửa xe, trông giữ ô tô, xe máy trên vỉa hè không đúng quy định; tăng cường các giải pháp chống bụi, công tác trang trí, chiếu sáng và thực hiện sắp xếp đường dây, cáp đi nổi…
Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn, quận Hoàng Mai đặt mục tiêu kiềm chế và giảm từ 5-10% tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt trên cả 3 tiêu chí; giảm số điểm đen về ùn tắc giao thông kết hợp với hạn chế phát sinh các điểm ùn tắc mới; hoàn thành công tác chỉnh trang đô thị, trật tự mỹ quan đô thị trên các tuyến phố trục chính như Giải Phóng - Ngọc Hồi, đường 2,5, đường Trương Định, Kim Đồng, Nguyễn An Ninh, Tam Trinh… Tổ chức thu hồi toàn bộ hệ thống cột điện, biển quảng cáo, biển chỉ dẫn không sử dụng.

Sau lễ ra quân, lực lượng chức năng của 14 phường đã diễu hành, cổ động, tỏa đi các nơi, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân tham gia chỉnh trang đô thị, cùng nhau lập trật tự giao thông trên các tuyến đường, tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, dỡ bỏ quảng cáo, rao vặt sai phép, tại các tuyến phố, khu dân cư, điểm công cộng…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần