Quận Hoàng Mai tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự văn minh đô thị

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 22/11, Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Lê Minh Trường đã chủ trì phiên chất vấn, giải trình công tác quản lý, đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn của Thường trực HĐND quận.

Tham dự buổi làm việc có các Ủy viên Thường trực HĐND quận, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai, đại diện tổ chức đoàn thể chính trị, các Tổ đại biểu HĐND quận, các phòng, đơn vị tham mưu: Công an, thanh tra...

Quang cảnh phiên chất vấn, giải trình. Ảnh AT
Quang cảnh phiên chất vấn, giải trình. Ảnh AT

Chất vấn trọng tâm, chất lượng

Phát biểu mở đầu phiên làm việc, Phó Chủ tịch HĐND quận Lê Minh Trường nêu rõ, các đại biểu tham dự sẽ nhìn thẳng vào thực trạng công tác công tác quản lý, đảm bảo trật tự văn minh đô thị quận Hoàng Mai để đánh giá mặt được, chưa được và đưa ra các kiến nghị, đề xuất của mình.

Hiện nay, người dân đánh giá ưu điểm lớn nhất của công tác quản lý, đảm bảo trật tự đô thị của quận Hoàng Mai chính là phân định được nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, đơn vị. Công tác vận động, tuyên truyền đã giúp đa số người dân, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan ý thức tự giác được vấn đề quản lý tốt đô thị sẽ giúp cho cuộc sống của chính mình và Nhân dân tốt lên.

Lực lượng tự quản các phường dưới sự chỉ đạo của UBND phường, Công an phường đã thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; bố trí chốt trực ứng trực, phân làn phân luồng tại các điểm đen về ùn tắc giao thông; là lực lượng chính tham gia ra quân xử lý, thu giữ, bóc xóa các biển quảng cáo, rao vặt, hàng hóa bày bán sai quy định; bố trí chốt trực tại các điểm thường xuyên xảy ra mất mỹ quan đô thị.

Tuy nhiên lực lượng chức năng, tự quản, bảo vệ dân phố mỏng, dẫn đến tình trạng tái vi phạm trật tự đô thị vẫn diễn ra trên một số tuyến đường, tuyến phố. UBND các phường đã tiến hành tổng cộng hơn 200 đợt ra quân, thu giữ biển hiệu, biển quảng cáo trái phép lấn chiếm không gian hè, lòng đường, bóc xoá quảng cáo rao vặt trên gốc cây, cột điện, công trình công cộng, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán.

Kết quả, lực lượng chức năng đã xử lý, phá dỡ khoảng 211 bục bệ, cầu dẫn xe; 157 mái che, mái vẩy, lều, lán; thu giữ 1.158 biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định; 2.141 quảng cáo rao vặt gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Những sai phạm trên tập trung tại các tuyến phố chính như: Đường Giải Phóng, đường 2,5, đường Vành đai 3... Bên cạnh đó, còn xử lý các điểm tập kết rác thải gây mất vệ sinh môi trường; Xử lý, giải tỏa được 36 điểm trông giữ phương tiện không phép.

Trong 10 tháng đầu năm 2022, Công an quận Hoàng Mai đã xử phạt vi phạm hành chính 17.722 trường hợp vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, traati tựu công cộng, thu nộp ngân sách Nhà nước 5,4 tỷ đồng. Đội Thanh tra giao thông vận tải đã phối hợp với Công an quận, Đội CSGT số 14 thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử lý, giải toả các bến dù, bến cóc, bến xe tự phát và các điểm lấn chiếm đất công làm điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa, hành khách. Từ đầu năm đến nay Đội đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản khoảng 692 trường hợp, với số tiền 1,82 tỷ đồng; xử phạt 96 điểm trông giữ phương tiện, số tiền 528 triệu đồng.

Tại phiên chất vấn, hơn 20 ý kiến phát biểu đều thể hiện bộ mặt đô thị quận Hoàng Mai đã có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức người dân đã được nâng cao. Tình trạng lấn chiếm hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán đã giảm. Công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường thường xuyên được duy trì.

Các đại biểu HĐND quận, đại diện nhiều tổ chức đoàn thể đã nêu những kiến nghị sát với công tác đảm bảo trật tự, vệ sinh môi trường, quản lý chợ dân sinh, bến bãi… cho UBND quận. Khá nhiều vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách và công tác quy hoạch thuộc thẩm quyền TP, sau phiên làm việc sẽ được HĐND quận tổng hợp và báo cáo.

Góc nhìn thẳng

Tuy nhiên công tác quản lý quy hoạch, việc kinh doanh, sử dụng, lấn chiếm hè phố trên địa bàn còn tồn tại. Nguyên nhân do một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt, còn tái vi phạm, vẫn có thói quen sử dụng hè phố làm nơi kinh doanh buôn bán. Một số tuyến đường tuy đã được ra quân thực hiện quyết liệt, nhưng tình trạng tái vi phạm vẫn còn phổ biến như: Trương Định, Trần Nguyên Đán, Nam Dư,… các khu đô thị: Kim Văn - Kim Lũ, HH Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, X2A, X2B.

Tình trạng tái vi phạm lấn chiếm đường, vỉa hè vẫn còn phổ biến như: Trương Định, Trần Nguyên Đán, Nam Dư,… các khu đô thị như: Kim Văn - Kim Lũ, HH Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, X2A, X2B. Ảnh AT
Tình trạng tái vi phạm lấn chiếm đường, vỉa hè vẫn còn phổ biến như: Trương Định, Trần Nguyên Đán, Nam Dư,… các khu đô thị như: Kim Văn - Kim Lũ, HH Linh Đàm, Tây Nam Linh Đàm, X2A, X2B. Ảnh AT

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác quản lý đô thị trên địa bàn, chính quyền, công an và các tổ chức đoàn thể chính trị phải tiếp tục tăng cường, thường xuyên công tác ra quân đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, sắp xếp hè lòng đường, duy trì không để tái vi phạm. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải, UBND các phường tăng cường lực lượng ứng trực phân luồng giảm ùn tắc giao thông giờ cao điểm tại những nút giao trọng điểm.

Công an quận, Đội Thanh tra giao thông vận tải phối hợp UBND các phường tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm có liên quan đến hoạt động trông giữ phương tiện, xe dù, bến cóc hoạt động tự phát; xử phạt đối các phương tiện dừng đỗ sai quy định, bến bãi đỗ xe không phép, nhất là bến xe tải, xe khách tự phát trên địa bàn.

Với tình hình thực tế của Hoàng Mai, các ý kiến kiến nghị quận cần chủ động nghiên cứu, rà soát, cấp phép các điểm đỗ xe tạm đủ điều kiện theo thẩm quyền, trước mắt giải quyết sớm các điểm nóng phường Hoàng Liệt, Đại Kim; kiến nghị TP, Sở Giao thông vận tải nghiên cứu cấp phép tạm thời đối với các ô đất dự án chậm triển khai thực hiện để đáp ứng nhu cầu đỗ xe của nhân dân trên địa bàn.

Về chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng tham gia quản lý trật tự đô thị hiện nay chỉ có 2,5 triệu đồng/tháng là quá thấp, kiến nghị trước mắt TP nên mua BHYT cho anh em để có thể yên tâm công tác.

 

“Chúng ta phải quyết tâm đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang bộ mặt đô thị, đồng thời quản lý tốt, đảm bảo trật tự văn minh các tuyến phố trước khi kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai vào cuối năm 2023” - Phó Chủ tịch HĐND Lê Minh Trường.

Đọc tiếp