Quận Hoàng Mai: Tổ chức sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các tổ chức Đảng trực thuộc quận Hoàng Mai đang triển khai Kế hoạch số 140-KH/QU, ngày 2/3/2023 của Quận ủy về “Tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Hoàng Mai đồng loạt sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Hoàng Mai đồng loạt sơ kết công tác Đảng giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá.

Ghi nhận điểm sáng từ các hội nghị

Theo đó, Đảng bộ quận Hoàng Mai  phấn đấu tập trung mọi nguồn lực, xây dựng quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại, kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, hài hòa và bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, quận cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Cùng với đó, tạo chuyển biến mạnh trong xây dựng nếp sống, văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá giai đoạn 2020 - 2025 để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: HM
Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá giai đoạn 2020 - 2025 để phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: HM

Trong 3 khâu đột phá, trước tiên là tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận tới cơ sở đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp đến, quận sẽ thực hiện tốt cải cách hành chính; quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Khâu đột phá thứ 3, quận Hoàng Mai phải đưa ra các giải pháp tập trung khai thác mọi nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Điểm sáng của các Đảng bộ trực thuộc Hoàng Mai trong nửa nhiệm kỳ qua là làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 quyết liệt đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 14 phường luôn được giữ vững sự ổn định.

Nhiều tổ chức Đảng như Đảng ủy phường Vĩnh Hưng đã ban hành 88 Nghị quyết; 20 chương trình công tác; 127 báo cáo; 55 Kế hoạch; 45 quyết định; 279 công văn, thông báo, hướng dẫn để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy phường Mai Động đã sáng tạo các mô hình sinh hoạt chi bộ, lồng ghép nhiều chương trình theo hướng bám sát giải quyết các vấn đề dân sinh. Đổi mới cách sinh hoạt chi bộ chính là cách tốt nhất để nâng cao sức chiến đấu cho tổ chức Đảng, để dân tin Đảng hơn, phát huy được tối đa vai trò của đảng viên, cấp ủy.

Đảng ủy phường Định Công bên cạnh đầu tư hạ tầng vốn ngân sách trong nửa đầu nhiệm kỳ với tổng mức đầu tư là 640 tỷ đồng còn kêu gọi xã hội hoá được 2,7 tỷ đồng để cải thiện đời sống dân sinh.

Đảng bộ Hoàng Mai được đánh giá là tổ chức Đảng có nhiều mô hình sinh hoạt Đảng sáng tạo, sát với thực tế dân phố. Ảnh: HM
Đảng bộ Hoàng Mai được đánh giá là tổ chức Đảng có nhiều mô hình sinh hoạt Đảng sáng tạo, sát với thực tế dân phố. Ảnh: HM

Trong khi đó, Đảng ủy phường Lĩnh Nam “trong cái khó đã ló cái khôn”, đã biết sáng tạo, ban hành nghị quyết tập trung phát triển thương mại, dịch vụ, khai thác tiềm năng, thế mạnh vùng bãi sông Hồng, nghiên cứu, tìm hướng, phát huy ý tưởng chuyển đổi cơ cấu cây trồng chất lượng cao.

Đồng thời tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực ngoài đê, vốn là điểm nóng phức tạp kéo dài nhiều năm của nhiệm kỳ trước.

Đảng ủy phường Hoàng Liệt là tổ chức Đảng của địa phương cấp phường, xã có dân số lớn nhất Thành phố lên đến 90.000 người, diện tích 4,85km2. Đây là điểm nóng của Hà Nội khi tốc độ đô thị hóa nhanh, đầu tư về hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội không theo kịp, để lại những bức xúc trong nhân dân về việc thiếu trường công, thiếu sân chơi.

Đến nay, Đảng ủy phường Hoàng Liệt đã chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành giải phóng mặt bằng 7 dự án với tổng mức đầu tư khoảng 545 tỷ đồng, đã phối hợp cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất 36 hồ sơ. Công tác quản lý trật tự xây dựng bình quân hàng năm 97,4% được coi là tiến bộ hơn nhiều so với nhiệm kỳ trước. 

Hội nghị sơ kết của Đảng ủy phường Định Công, điểm nóng về quản lý đất đai của quận Hoàng Mai. Ảnh: HM
Hội nghị sơ kết của Đảng ủy phường Định Công, điểm nóng về quản lý đất đai của quận Hoàng Mai. Ảnh: HM

Các tổ chức Đảng của ngành giáo dục Hoàng Mai đang là điểm sáng trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và rèn luyện đạo đức cho học sinh. Với số lượng học sinh lên tới 98.000, đứng thứ 2 Hà Nội, cơ sở vật chất còn thiếu tốn nhưng đội ngũ thầy, cô giáo và các em học sinh Hoàng Mai đã nỗ lực không ngừng.

Nhìn lại mục tiêu chính Đại hội

Bên cạnh thành tích đã đạt được, nhìn lại một số chỉ tiêu chính Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra các đảng viên, quần chúng Nhân dân vẫn không khỏi boăn khăn, suy nghĩ.

Đó là tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn đạt 13 - 14%/năm (trong đó, thương mại, dịch vụ 18 - 19%; công nghiệp - xây dựng 9 - 9,5%; nông nghiệp 0,03%). 100% các công trình đủ điều kiện phải được cấp phép xây dựng; 100% các công trình không đủ điều kiện phải được kiểm tra, xử lý. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân cả nhiệm kỳ từ 5 - 10% trở lên.

Quản lý đô thị luôn là nhiệm vụ quan trong của các cấp ủy Hoàng Mai. Ảnh: TA
Quản lý đô thị luôn là nhiệm vụ quan trong của các cấp ủy Hoàng Mai. Ảnh: TA

Thời gian vẫn còn hơn 2 năm nhưng rõ ràng để hoàn thành những mục tiêu này các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đảng viên Hoàng Mai phải có nhiều sự nỗ lực hơn nữa.

Tiến độ các dự án trên địa bàn Hoàng Mai trong nửa đầu nhiệm kỳ là khá chậm. Điều này khiến cho bộ mặt đô thị của Hoàng Mai kém xa các quận xung quanh, cụ thể là quận Long Biên thành lập cùng thời điểm. Đến nay, sau 20 năm thành lập mà tỷ lệ đường giao thông quận nội thành của Hoàng Mai mới đạt 20% là điều khó tin.

Năm 2022, quận Hoàng Mai chỉ triển khai được 38 dự án, công trình (đạt tỷ lệ 27,53%) với tổng diện tích là 100,29ha (đạt tỷ lệ 37,93%) là những con số khá thấp, cần có ngay những giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa. Việc người dân Hoàng Liệt phải bốc thăm cho con vào mẫu giáo, vì bất cứ lý do gì cũng là điều không đáng có.

"Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại" là mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Hoàng Mai. Ảnh: AT
"Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng quận Hoàng Mai giàu đẹp, văn minh, hiện đại" là mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Hoàng Mai. Ảnh: AT

Rõ ràng đợt tổ chức sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ Đại hội lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 là dịp để Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, các tổ chức Đảng đánh giá lại những mặt được, chưa được trong khâu chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chắc chắn những vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận nghiêm túc trong hội nghị do Quận ủy Hoàng Mai tổ chức.    

 Một số chỉ tiêu chính của quận Hoàng Mai giai đoạn 2020 - 2025    

- Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất một số ngành chủ yếu trên địa bàn đạt 13 - 14%/năm (trong đó, thương mại, dịch vụ 18 - 19%; công nghiệp - xây dựng 9 - 9,5%; nông nghiệp 0,03%).
- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Thương mại, dịch vụ chiếm 58,05%; công nghiệp - xây dựng chiếm 41,8%; nông nghiệp chiếm 0,15%.
- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân cả nhiệm kỳ từ 5% đến 10% trở lên.

- 100% các công trình đủ điều kiện phải được cấp phép xây dựng; 100% các công trình không đủ điều kiện phải được kiểm tra, xử lý.
- Phấn đấu quản lý 95% cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; 92% cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện; 100% các cơ sở hành nghề y dược ngoài công lập được quản lý.
- Tạo việc làm mới cho 28.000 người lao động.
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%.
- Hàng năm kết nạp từ 180 đến 200 đảng viên mới.
- Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 75%; tỷ lệ tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt hơn 75%.