Quận Hoàng Mai: Trao tặng nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/11/2022, phường Mai Động tổ chức bàn giao nhà “Đại đoàn kết” - Công trình chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thành lập phường (20/11/1982-20/11/2022) cho gia đình hộ cận nghèo Vũ Thị Lan.

Quang cảnh lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo. Ảnh HM
Quang cảnh lễ bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ cận nghèo. Ảnh HM

Phong trào chung tay hỗ trợ xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo do Ủy ban MTTQ TP Hà Nội phát động được đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội tại địa bàn quận Hoàng Mai đồng tình hưởng ứng. 

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập phường Mai Động (quận Hoàng Mai), UBND phường, Ủy ban MTTQ phường đã phát động tổ chức đoàn thể, cá nhân giúp các hộ cận nghèo trên địa bàn phường khắc phục khó khăn về nhà ở để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế. Đây chính là những nghĩa cử thể hiện tinh thần đoàn kết và truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc.

Đợt này, nhà “Đại đoàn kết” được tặng cho gia đình hộ cận nghèo Vũ Thị Lan thuộc Tổ Dân phố số 6, phường Mai Động. Ngôi nhà được xây dựng lại kiên cố với mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, bếp, công trình phụ đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân. Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 210 triệu đồng từ nguồn kinh phí vận động do các cá nhân, tổ chức hảo tâm trên địa bàn phường đóng góp.

Trong khuôn khổ các hoạt động  nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập phường, Đảng ủy phường Mai Động đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”. Ảnh: HM
Trong khuôn khổ các hoạt động  nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập phường, Đảng ủy phường Mai Động đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”. Ảnh: HM

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động  nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập phường, Đảng ủy phường Mai Động đã tổ chức Hội thi “Dân vận khéo”. 06 đội đại diện cho 18 chi bộ trên địa bàn phường đã tiến hành thi 03 nội dung: Màn chào hỏi, kiến thức chung, hình thức sân khấu hóa giải quyết tình huống. Những nội dung này nhằm cụ thể hóa những kiến thức từ thực tiễn ở cơ sở, giúp cho công tác chỉ đạo về dân vận của Quận Hoàng Mai nói chung và phường Mai Động nói riêng ngày càng đạt kết quả cao.