Quận Hoàng Mai: Triển khai mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo kế hoạch đã được Giám đốc Công an TP Hà Nội phê duyệt, Công an quận Hoàng Mai đang phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình Công an phường điển hình, kiểu mẫu tại phường Trần Phú, Hoàng Liệt.

Mới đây, Đảng ủy, UBND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đã tổ chức hội nghị “Ký giao ước thi đua các tổ dân phố thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Phường Trần Phú có diện tích 3,96km2, dân số trên 14.000 người được chia thành 13 tổ dân phố, là đơn vị hành chính phường dân số ít nhất nhưng diện tích đứng thứ 4 quận Hoàng Mai.

Đây là địa bàn nhiều năm qua làm tốt công tác an ninh - quốc phòng, tỷ lệ tội phạm thấp có nhiều kinh nghiệm triển khai các phong trào “Toàn dân tham gia tuyên truyền vận động thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn” và chuyên đề: “Lực lượng bảo vệ dân phố tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, duy trì các tuyến phố văn minh đô thị trên địa bàn”…

Ký giao ước thi đua các tổ dân phố thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.
Ký giao ước thi đua các tổ dân phố thực hiện các tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị.

Để triển khai nhiệm vụ, Công an phường Trần Phú đã chủ động tham mưu Đảng ủy – UBND phường ban hành Nghị quyết và Kế hoạch triển khai xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Trong đó, các đảng viên, Nhân dân trong phường đều được phổ biến 22 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị. Đây chính là những tiêu chí quan trọng để 13 chi bộ phối hợp chỉ đạo thực hiện tại cơ sở.

“22 tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đều là những yêu cầu rất cao và khi đạt được, chúng ta sẽ có được đội ngũ Công an cơ sở thật sự vững mạnh” - Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai chia sẻ.

Rõ ràng, với thế trận an ninh Nhân dân, ngoài việc nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự thì sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể hết sức quan trọng. Thực tế nơi nào tạo được mối quan hệ gắn bó, mật thiết với Nhân dân, nơi đó không có đất cho tội phạm hoạt động và ngược lại.

Người dân  phường Trần Phú  tích cực tham gia các công tác an ninh, trật tự. Ảnh: HM
Người dân  phường Trần Phú  tích cực tham gia các công tác an ninh, trật tự. Ảnh: HM

Đề cập tới việc được Công an Thành phố chọn làm đơn vị xây dựng điển hình, Trung tá Đinh Công Huy – Trưởng Công an phường Trần Phú bày tỏ, đây là cơ hội quý để “đo đếm” trình độ, bản lĩnh và tinh thần phục vụ Nhân dân của từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Bí thư Đảng ủy phường Trần Phú Vũ Thị Thoa bày tỏ, với trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo phường sẽ nỗ lực thực hiện trọn vẹn những tiêu chí liên quan đến phần việc của chính quyền cơ sở, để góp phần hoàn thiện Công an phường Trần Phú được công nhận điển hình, kiểu mẫu. Đồng thời Đảng ủy, UBND phường sẽ báo cáo Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn để cấp cơ sở có được điều kiện tốt nhất triển khai xây dựng Công an phường kiểu mẫu.