Quận Hoàng Mai: Trường học tự ý “ngăn đường” để làm sân tập cho học sinh

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Tuần đôi lần các cô giáo mang bàn ghế ra chặn đường để cho học sinh tập thể dục, múa hát. Việc làm của các cô vừa vi phạm ATGT, vừa gây nguy hiểm cho các con” - một phụ huynh Trường Mầm Non Việt Hàn (Phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) phản ánh.

Phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đang là điểm nóng về trật tự đô thị. Ảnh HM
Phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đang là điểm nóng về trật tự đô thị. Ảnh HM

Từ phản ánh trên, phóng viên báo Kinh tế & Đô thị đã tìm hiểu vấn đề liên quan đến quản lý trật tự đô thị tại phường Đại Kim (quận Hoàng Mai).

Chặn đường để làm sân tập 

Dù chính quyền, Công an phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) đã có nhiều nỗ lực nhưng câu chuyện đỗ, dừng xe trái phép tại địa phương này luôn là điểm nóng. Mới đây, theo phản ánh, cô và trò Trường Mầm non Việt Hàn vừa là người vi phạm lại vừa là nạn nhân của tình trạng đậu xe trái phép trên lòng, lề đường.

Một phụ huynh phản ánh: “Tuần đôi lần các cô giáo mang bàn ghế ra chặn đường để cho học sinh tập thể dục, múa hát. Tất cả các xe đi qua đểu phải tìm đường tránh, đi vòng. Trường nào cũng cũng chặn đường thế này thì sao nhỉ? Cổng trường nằm ngay khúc cua, xe ô tô lại hay đậu khuất tầm nhìn. Việc làm của các cô vừa vi phạm ATGT, vừa gây nguy hiểm cho các con”.

Trước sự việc này, phóng viên đã trao đổi với bà Bùi Thị Kim Khuê - Chủ tịch UBND Đại Kim phường và được biết, phường đã mời Hiệu trưởng Trường Mầm Non Việt Hàn lên báo cáo sự việc. Theo đó, tình trạng xe ô tô đỗ dày đặc 2 bên đường trước cổng trường, chắn lối đi của cô, trò là có thật. Tuy nhiên, theo bà Khuê, không thể vì thế mà trường có thể tự ý căng dây, chắn lối đi của người tham gia giao thông. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng nhận thức được vấn đề và cam kết chấm dứt ngay lập tức không để tái diễn tình trạng mất ATGT này.

Trả lời phóng viên báo Kinh tế & Đô thi, Trung tá Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Công an phường Đại Kim cho biết: “Sau buổi làm việc của chúng tôi với cô giáo Bùi Thị Hoài, đại diện Trường Mầm non Việt Hàn, chắc chắn tình trạng trên sẽ chấm dứt. Công an phường chúng tôi cũng cử người xuống lập lại trật tự giao thông khu vực cổng trường”.

Tình trạng  ngăn đường của Trường Mầm non Việt Hàn (phường Kim Giang) khiến người tham gia giao thông bức xúc. Ảnh do bạn đọc cung cấp. 
Tình trạng  ngăn đường của Trường Mầm non Việt Hàn (phường Kim Giang) khiến người tham gia giao thông bức xúc. Ảnh do bạn đọc cung cấp. 

Góc nhìn sâu hơn của một vấn đề

Trở lại câu hỏi: “Vì sao chính quyền, Công an phường Đại Kim đã nhiều lần ra quân lập lại trật tự giao thông, trật tự đô thị nhưng sao tình trạng lấn chiếm lòng đường, đậu xe trái phép vẫn cải thiện rất chậm?” Chủ tịch UBND phường Đại Kim Bùi Thị Kim Khuê thẳn thắn trả lời: “Với diện tích 2,73km2 và dân số trên 54.000 người, địa phương có 12 bãi đậu xe thì chỉ 2 có phép, 10 bãi trái phép, phải giải tỏa. Theo chỉ đạo của UBND quận Hoàng Mai, hiện chúng tôi đang xây dựng kế hoạch chỉ đạo kiểm tra, xử lý việc trông giữ phương tiện không phép đối với 03 điểm ngay trong quý I/2023.

"Nhưng cung không đủ cầu, thậm chí thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu của người dân nên thú thật, chính quyền  khó lòng giải quyết dứt điểm được, bởi rốt cuộc dân sẽ đậu xe chỗ nào?” - bà Khuê nói.

Theo đồ án quy hoạch phân khu đô thị được UBND TP Hà Nội phê duyệt, trên địa bàn quận Hoàng Mai có 94 ô quy hoạch có chức năng bãi đỗ xe và kết hợp một phần là bãi đỗ xe. Đến nay, ngoài các ô đã hoàn thành đưa vào sử dụng hoặc đang triển khai đầu tư bãi đỗ xe, thì còn 65 ô chưa có nhà đầu tư.

Phường Đại Kim cũng đang lâm vào tình trạng chung như các phường khác của quận Hoàng Mai khi có tới trên 30 tòa chung cư cao tầng mới mọc lên mà không thiết kế khu vực đỗ xe. Chúng ta đang phải trả giá đắt, thậm chí là quá đắt cho việc cấp phép xây dựng và quy hoạch đô thị, mà Hoàng Mai trong 20 năm qua được đánh giá có tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cho biết, từ năm 2021 đến nay, UBND quận đã cấp mới 6 điểm và gia hạn giấy phép đối với 15 điểm trông giữ phương tiện tạm thời trên địa bàn; kiểm tra, xử lý, giải tỏa 59 điểm trông giữ phương tiện không phép trên địa bàn.

Việc ra quân lập lại trật tự của CA, dân phòng như hiện nay cũng chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Ảnh TA
Việc ra quân lập lại trật tự của CA, dân phòng như hiện nay cũng chỉ giải quyết phần ngọn của vấn đề. Ảnh TA

Điệp khúc chờ đợi 

Điều đáng nói là trong khi nhu cầu có thật, thậm chí là vấn đề nóng của Đại Kim nói riêng và Hoàng Mai nói chung nhưng các chủ dự án có “đất vàng” lại “cửa đóng, then cài” để đất trống, phát sinh ra nhiều vấn đề phiền toái. Điển hình, Dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 với diện tích sử dụng khoảng 16.040m2, tổng mức đầu tư 86,78 tỉ đồng.

Tiến độ thực hiện dự án: Khởi công quý II/2017; hoàn thành và khai thác đưa vào sử dụng quý III/2018 nhưng đến nay dự án vẫn im lìm. Ngày 17/12/2020, UBND quận Hoàng Mai có Văn bản 3207/UBND-QLĐT về việc xin chuyển giao chủ đầu tư thực hiện đầu tư dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim bằng ngân sách địa phương. Một đề xuất được đánh giá là hợp lòng dân, giải quyết được tình hình cấp bách trên địa bàn, ổn định tình hình quản lý trật tự, quản lý đô thị của quận Hoàng Mai.

Bao giờ người dân phường Đại Kim có thêm bãi đậu xe? Ảnh TA
Bao giờ người dân phường Đại Kim có thêm bãi đậu xe? Ảnh TA

Ngày 13/1/2021, UBND Thành phố có Văn bản số 312VP-ĐT giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định pháp luật, chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra tình hình triển khai dự án điểm đỗ xe công cộng kết hợp trồng cây xanh Đại Kim tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai và xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì xem xét đề nghị của UBND quận Hoàng Mai. Hai năm qua, mọi vấn đề vẫn còn nằm trên giấy và người dân Đại Kim tiếp tục chờ…