Quận Hoàng Mai: Tuyên dương nhiều điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 17/11, quận Hoàng Mai long trọng tổ chức Lễ Tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) quận năm 2021 nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trưởng Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết, Hoàng Mai là địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất Hà Nội. Tính đến tháng 9/2021, ngành Giáo dục quận có 91 trường (58 trường công lập, 33 trường ngoài công lập), tăng 4 trường công lập; 2.009 lớp, 423 nhóm trẻ tư thục; gần 100 nghìn học sinh trong đó công lập có hơn 76 nghìn học sinh (tăng 123 lớp, tăng gần 4 nghìn học sinh so với cùng kỳ năm trước).

 Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng ngành GD&ĐT quận nhân kỷ niệm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Cơ sở vật chất của các nhà trường, hàng năm đều được quận dành trên 50% tổng chi ngân sách đầu tư xây dựng. Năm học vừa qua, có 25 trường được xây mới, cải tạo cơ sở vật chất với tổng mức đầu tư phân bổ trong năm trên 600 tỷ đồng. Đến nay, 7 dự án trường đã hoàn thành xây mới và đưa vào sử dụng với 118 phòng học tăng thêm. 275 nhà vệ sinh học sinh của 27 trường được cải tạo, xây mới với trên 33 tỷ đồng, trong đó 106 phòng vệ sinh được xây mới với trên 15 tỷ đồng. Trường THCS Tân Mai vinh dự được Thành phố gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô. Toàn quận hiện có 38/58 trường công lập đạt trường chuẩn quốc gia (đạt 65,5%), có 3 trường ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia.
Theo Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh, năm học 2021 -  2022 trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, Phòng GD&ĐT quận đã chủ động phối hợp với ngành Y tế hướng dẫn các nhà trường thực hiện công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho gần 100 nghìn học sinh và hơn 7 nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đồng thời, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả xuất sắc, toàn diện, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa tổ chức dạy tốt, học tốt.

 4 tập thể được UBND TP Hà Nội tặng Cờ ''Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua''.
Chất lượng dạy học trong năm học vừa qua được giữ vững và ngày càng được nâng cao. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non được nâng lên rõ rệt, chú trọng giáo dục cho trẻ kỹ năng tự phục vụ bản thân. Tỷ lệ học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 99,85%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, kết quả thi vào lớp 10 THPT công lập của quận Hoàng Mai giữ vững thứ hạng trong 30 quận, huyện toàn Thành phố.
Học sinh Hoàng Mai tiếp tục giành thành tích cao trong các kỳ thi các cấp. Cụ thể, đã có 123 giải văn hóa, 108 giải văn nghệ, thể dục, thể thao cấp Thành phố; 16 giải và huy chương cấp quốc gia. Tại các kỳ thi quốc tế và khu vực ghi dấu ấn với 65 giải và huy chương các loại. Ngoài ra, có 13 giải Sáng tạo thanh thiếu niên cấp Thành phố (1 giải Nhì, 7 giải Ba và 5 giải Khuyến khích) và 2 giải Ba cấp quốc gia.
Năm học 2020 - 2021, tập thể cán bộ, giáo viên tất cả các cấp học trong trong toàn quận đã nỗ lực, hoàn thanh xuất sẳc nhiệm vụ được giao và đạt được những thành tích nổi bật. Trong đó, 1 tập thể nhà trường và 4 cá nhân được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen; Phòng GD&ĐT và 3 tập thể nhà trường được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể và 1 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen; 9 nhà trường được tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; Phòng GD&ĐT được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá 12/13 chỉ tiêu lĩnh vực công tác xếp loại xuất sắc;… Đặc biệt, ngành GD&ĐT quận Hoàng Mai vinh dự có 3 nhà giáo đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020.

 Các tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT và UBND TP Hà Nội.
Phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn quận, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, dẫu còn nhiều khó khăn và thách thức, trong những năm qua nhưng ngành GD&ĐT quận có nhiều đổi mới với những bước phát triển nổi bật và đạt được nhiều thành tích. Khẳng định vị trí trong ngành Giáo dục Thủ đô về chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, số học sinh đạt giải cao trong các cuộc thi cấp Thành phố, quốc gia, quốc tế. Mạng lưới trường lớp được quận quan tâm mở rộng, từng bước chuẩn hóa và hiện đại, đáp ứng đủ nhu cầu học tập cho học sinh các cấp và nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, ngành GD&ĐT quận đã vượt lên khó khăn, thực hiện “mục tiêu kép” bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid – 19 vừa hoàn thành kế hoạch năm học.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thầy giáo, cô giáo, học sinh trong quận đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh, năm học 2021 - 2022 diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đây cũng là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV.
Theo đó, ngành GD&ĐT quận cần khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung vào việc triển khai sâu rộng các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; Xây dựng các chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; Thực hiện đổi mới mạnh mẽ chương trình giáo dục phổ thông và phương pháp dạy học trong nhà trường để giáo dục quận có nhiều thầy giỏi, trò giỏi.

 Chủ tịch Công đoàn ngành GD Hà Nội Trần Thị Thu Hà tặng hoa chúc mừng các nhà giáo tiêu biểu quận Hoàng Mai..
Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn quận, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, ngành GD&ĐT cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế từ những năm học trước; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức tốt việc học tập cho học sinh.
Đặc biệt chú trọng thiết kế chương trình giáo dục phù hợp với môi trường số hóa và thích ứng với mọi diễn biến dịch bệnh. Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quận Hoàng Mai phát triển bền vững; tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh cho học sinh. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, an toàn, trường học - lớp học hạnh phúc.
“Trước những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, hơn ai hết mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cần thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ kính yêu về nghề dạy học; từ đó vận dụng sáng tạo và tổ chức tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Đảng bộ và chính quyền quận đã, đang và sẽ tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của sự nghiệp GD&ĐT” - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh .
Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2020 - 2021 đã được Bộ GD&ĐT, UBND TP Hà Nội, UBND quận Hoàng Mai khen thưởng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần