Quận Hoàng Mai: Vận động ủng hộ 2,5 tỷ đồng Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam"

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai vừa tổ chức phát động và tiếp nhận đăng ký ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2023. Phường Định Công và ngành giáo dục là những đơn vị đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến tiếp nhận kinh phí ủng hộ. Ảnh: HM
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến tiếp nhận kinh phí ủng hộ. Ảnh: HM

Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, DN, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trong đó, tập trung ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

Nhận thức được ý nghĩa hoạt động của Quỹ, nhiều năm nay Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai đã làm tốt công tác phát động và tiếp nhận đăng ký ủng hộ Quỹ, năm ngoái kinh phí huy động được 2,5 tỷ đồng.

Năm 2023, Uỷ ban MTTQ quận Hoàng Mai phấn đấu vận động bằng và vượt năm ngoái. Trong ngày đầu kêu gọi đã có 20 đơn vị đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” với số tiền lên đến 2 tỷ đồng.

Trong đó, Nhân dân và cán bộ phường Định Công đăng ký ủng hộ 350 triệu đồng, ngành giáo dục đào tạo quận ủng hộ 300 triệu đồng, phường Hoàng Liệt 250 triệu đồng, phường Vĩnh Hưng 200 triệu đồng, còn lại các phường có mức ủng hộ từ 100 - 160 triệu đồng.

Các phường ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Ảnh: HM
Các phường ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam". Ảnh: HM

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hoàng Mai Phạm Ngọc Tiến cho biết: “Số tiền cán bộ, Nhân dân Hoàng Mai quyên góp năm nay sẽ hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá đa năng trên các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Đây là công trình thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên đảo Trường Sa nên toàn quận chúng tôi phấn đấu vận động ủng hộ Quỹ ít nhất bằng số thu năm 2022”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần