Quận Hoàng Mai: Vì một Hà Nội, xanh-sạch-đẹp

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 30 Tết, với tinh thần “Vì một Hà Nội, xanh-sạch-đẹp” Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  và Hội LHPN quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều hoạt động bảo đảm trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, trang trí cây xanh, vệ sinh môi trường.

Sáng 30 Tết, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều hoạt động trang trí cây xanh, vệ sinh môi trường. Ảnh AT
Sáng 30 Tết, Hội LHPN quận Hoàng Mai đã triển khai nhiều hoạt động trang trí cây xanh, vệ sinh môi trường. Ảnh AT

Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  và Hội LHPN quận Hoàng Mai  đã phát động thực hiện tháng cao điểm đảm bảo trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, trang trí cây xanh, vệ sinh môi trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2.

Tuổi trẻ Hoàng Mai vệ sinh môi trường. Ảnh: HM
Tuổi trẻ Hoàng Mai vệ sinh môi trường. Ảnh: HM

Với mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và Nhân Dân về công tác bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thanh niên phường Hoàng Liệt hỗ trợ lực lượng công an điều hành giao thông. Ảnh: HM
Thanh niên phường Hoàng Liệt hỗ trợ lực lượng công an điều hành giao thông. Ảnh: HM

Theo đó, 100% cơ sở hội, quận đoàn huy động lực lượng hội viên, đoàn viên  tham gia tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải; tập trung vệ sinh khu vực công cộng, tuyến đường hoa phụ nữ… Lực lượng TNXK sẽ cùng với CSGT tiến hành tham gia điều khiển giao thông tại nút giao thông Bến xe Nước ngầm, các điểm giao thông thường dồn ứ phương tiện.

Các mẹ, các chị  quận Hoàng Mai ra quân dọn dẹp vệ sinh đón Xuân. Ảnh: HM
Các mẹ, các chị  quận Hoàng Mai ra quân dọn dẹp vệ sinh đón Xuân. Ảnh: HM

Toàn quận Hoàng Mai đồng loạt thực hiện phong trào “Phụ nữ Hoàng Mai với ngày môi trường chủ nhật”, “Thu gom phế liệu gây quỹ từ thiện”. Nhiều hoạt động được Hội, Quận đoàn các cấp tổ chức trong đợt này như: tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất mỹ quan đô thị; phát động phong trào đoàn viên thanh niên thi đua xây dựng nếp sống văn hoá, phong cách giao tiếp văn minh lịch sự, chấp hành pháp luật; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động gia đình “5 không 3 sạch”; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt và phê phán các hành vi vi phạm...