Quân khu 7 kỷ niệm 35 năm chiến thắng chế độ Pol Pot

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Campuchia (7/1/1979-7/1/2014).

Dự lễ có Trung tướng Trần Đơn,Tư lệnh Quân khu 7; ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, ông Van Phal, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam cùng các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 7 và các chuyên gia từng chiến đấu, công tác qua các thời kỳ tại Campuchia.

Trong diễn văn kỷ niệm, Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã nhắc lại tội ác của tập đoàn phản động diệt chủng Pol Pot-Ieng Sary, trong vòng 3 năm 8 tháng 20 ngày đã giết hại hơn 2 triệu người dân Campuchia, xóa bỏ tận gốc mọi cơ sở xã hội, đưa Campuchia đứng trước họa diệt chủng.

Tập đoàn Pol Pot đã xua quân Việt Nam trên toàn tuyến biên giới Tây Nam. Từ tháng 5/1975 đến ngày 23/12/1978, tập đoàn Pol Pot đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi thủ tiêu hơn 20.000 người khác. Đó là chưa kể sự tàn phá của tập đoàn Pol Pot đối với nhiều trường học, bệnh viện, nhà thờ, chùa chiền, trâu bò, ruộng đất ở vùng biên giới Việt Nam giáp với Campuchia.

 
Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 trình diễn chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Đoàn nghệ thuật Quân khu 7 trình diễn chào mừng lễ kỷ niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Trước những hành động xâm lược và diệt chủng tàn bạo của chế độ Pol Pot, đáp lời kêu gọi khẩn thiết của nhân dân Campuchia, Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân Việt Nam đã thực hiện quyền tự vệ chính đáng của mình để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng và giúp đỡ nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng. Đó là mong muốn cháy bỏng của nhân dân hai nước, phù hợp với lương tri của nhân loại, luật pháp quốc tế.

Trung tướng Phạm Văn Dỹ khẳng định chiến thắng tập đoàn Pol Pot ngày 7/1/1979 có ý nghĩa hết sức trọng đại, trước hết là đối với sự tồn vong và phát triển thịnh vượng của Campuchia, là thắng lợi chung của hai dân tộc.

Ngay sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, lực lượng vũ trang Quân khu 7 bước ngay vào nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo vệ Tổ quốc trên tuyến biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế, cùng đơn vị bạn cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng.

Với ba năm làm nhiệm vụ chiến đấu, 10 năm làm nhiệm vụ quốc tế trên Campuchia, Quân khu 7 đã khẳng định vai trò “đứng mũi chịu sào” trong bối cảnh cam go đầy thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.

Tại lễ kỷ niệm, ông Vũ Mão, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia cho biết Chiến thắng tập đoàn Pol Pot năm 1979 đã mở ra tương lai tươi sáng cho quan hệ hai nước, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ đẩy mạnh hoạt động hữu nghị nhân dân, trong đó có nội dung hướng đến nhân dân vùng biên giới hai nước, giúp các lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam học tập, nghiên cứu khoa học...

Cùng ngày, tại Bảo tàng Quân khu 7 (Bảo tàng lực lượng vũ trang nhân dân miền Đông Nam bộ), lực lượng Vũ trang Quân khu 7 đã khai mạc triển lãm ảnh “Lực lượng Vũ trang Quân khu 7-Quân đội Hoàng gia Campuchia: Đoàn kết keo sơn, nghĩa tình trong sáng,” nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng ở Camphuchia (7/1/1979-7/1/2014).

Triển lãm diễn ra từ ngày 7/1 đến 15/2 trưng bày 150 bức ảnh, 80 hiện vật nhằm ôn lại quá trình đấu tranh, bảo vệ biên giới Tây Nam của quân, dân Việt Nam cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng. Qua đó, tin tưởng vào sự phát triển quan hệ “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa Việt Nam và Campuchia, giữa lực lượng vũ trang Quân khu 7 với Quân đội Hoàng gia Campuchia mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đề ra.