Quận Long Biên cần chú trọng đảm bảo an sinh xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 4/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã làm việc với quận Long Biên và đi thăm, chúc Tết một số gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn quận.

Theo Chủ tịch UBND quận Long Biên Đỗ Mạnh Hải, nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm nên trong năm 2014, quận đã đạt được nhiều kết quả toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.271 tỷ đồng; cấp 3.107 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 103%; cấp giấy phép xây dựng đạt gần 100%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống chỉ còn 0,52%. Công tác đầu tư các dự án hạ tầng cùng với việc thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị” đã giúp cho diện mạo của quận Long Biên ngày càng khang trang, sạch đẹp.

 
Bí thư Phạm
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu trong buổi làm việc tại quận Long Biên. Ảnh:' Phạm Hùng
Trong năm 2014, quận Long Biên đã triển khai đồng bộ 5 quy chế dân chủ đến cơ sở (trật tự xây dựng đô thị, giải phóng mặt bằng, thu thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đô thị), nắm bắt những vấn đề dân sinh bức xúc để kịp thời giải quyết, được Nhân dân ủng hộ.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những kết quả quận Long Biên đạt được thời gian qua. Khi mới thành lập quận, thu ngân sách trên địa bàn mới đạt khoảng 200 tỷ đồng, bây giờ đã đạt trên 5.000 tỷ đồng. Trước kia, từ nội thành đi qua sông Hồng thấy hình ảnh nông thôn, nhưng giờ là hình ảnh đô thị khang trang, hiện đại với tốc độ phát triển nhanh. Điều này khẳng định chủ trương tách quận hoàn toàn đúng đắn, sự chủ động, nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn quận.

 
Bí thư Phạm
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm hỏi nhân viên làm việc tại Bộ phận một cửa UBND quận Long Biên. Ảnh: Phạm Hùng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá, năm 2014 là năm đầy khó khăn, thách thức với đất nước, Thủ đô. Tuy nhiên, bằng tinh thần quyết tâm cao cùng với sự năng động, hiệu quả, tình hình chung đã đạt nhiều kết quả khả quan. Riêng Hà Nội, dù khối lượng công việc lớn, nhưng vẫn giữ nhịp tăng trưởng bằng 1,5 lần so với cả nước, đóng góp gần 20% cho ngân sách Nhà nước. Cùng với đó, diện mạo đô thị, hạ tầng giao thông cải thiện rõ rệt. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, trong thành tích chung, đáng phấn khởi ấy, có sự đóng góp quan trọng của quận Long Biên.

Chia sẻ với cán bộ, đảng viên quận Long Biên, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho rằng, còn nhiều điều khiến lãnh đạo TP không khỏi day dứt, băn khoăn để làm sao cho tốt hơn. Tuy nhiên, về tổng thể, những mục tiêu cơ bản nhất, quan trọng nhất, TP đã phấn đấu đạt được. Bên cạnh đó, đối với mỗi sự việc cũng cần nhìn nhận, đánh giá khách quan, đa chiều, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị  thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam. Ảnh Phạm Hùng
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chả (tổ 7 phường Việt Hưng). Ảnh: Phạm Hùng.
Chúc sức khỏe cán bộ, đảng viên quận Long Biên nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mong muốn quận phát huy thành tích đã đạt được, cùng đoàn kết nhất trí xây dựng địa bàn giàu mạnh hơn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cũng lưu ý bên cạnh việc phát triển kinh tế, quận Long Biên cũng cần chú trọng đến đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần cho Nhân dân, trước mắt đón Tết Ất Mùi thật vui tươi, phấn khởi.

Sáng cùng ngày, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chả (tổ 7 phường Việt Hưng), mẹ của hai liệt sỹ chống Mỹ; đại tá quân đội Đỗ Viết Thông (tổ 5 phường Bồ Đề). Chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đề nghị hai tấm gương tiêu biểu của quận Long Biên tiếp tục có những đóng góp cụ thể cho địa phương, xã hội.