Quận Long Biên có tân Chủ tịch HĐND

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtdeothi-Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2021-2026 sáng nay (28/6), các đại biểu đã thông qua hình thức bỏ phiếu kín tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay (28/6), HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.
Dự kỳ họp có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Bí thư Quận ủy Long Biên Đường Hoài Nam.
Quang cảnh Kỳ họp thứ Nhất HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 
Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Long Biên Nguyễn Văn Liêm thay mặt Ủy ban Bầu cử quận đã báo cáo đánh giá kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó cho hay: Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đã ký ban hành Nghị quyết số 89/QĐ-UBBC ngày 9/6/2021 về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời gửi giấy chứng nhận đại biểu đối với 35 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND quận.
Đặc biệt tại Kỳ họp, các đại biểu đã thông qua hình thức bỏ phiếu kín tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026: Chủ tịch HĐND quận, Phó Chủ tịch HĐND quận, Trưởng Ban và Phó trưởng ban các Ban của HĐND quận, Chủ tịch  UBND quận, Phó Chủ tịch UBND quận, các ủy viên UBND quận. Đồng thời, đã biểu quyết nhất trí thông qua các dự thảo nghị quyết về xác nhận cacs kết quả bầu.
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt thuộc HĐND, UBND dân quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong đó, với số phiếu bầu đều đạt cao, ông Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy Long Biên trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên khóa III trúng cử chức danh Chủ tịch UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng đó, các ông, bà Đinh Thị Thu Hương, Nguyễn Mạnh Trình, Vũ Xuân Trường đã tái cử và trúng cử vào chức danh Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng tại Kỳ họp, HĐND quận Long Biên đã tiến hành bầu Hội thẩm Tòa án Nhân dân quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 29 người, với cơ cấu, thành phần: 17 nam, 12 nữ; 28 đảng viên; hội thẩm tái cử 12 người và hiệp thương mới 17 người…
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt trong HĐND, UBND quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 
Phát biểu tại Kỳ họp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương kết quả tích cực quận Long Biên đã đạt được trong thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại quận Long Biên, góp phần vào thành công chung tốt đẹp của cuộc bầu cử trên địa bàn TP; đồng thời chúc mừng 35 đồng chí vừa được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026. Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đã được đặt ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đề nghị thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND quận cần tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt trong điều kiện áp dụng thí điểm mô hình chính quyền đô thị cần thực hiện ngay để triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội và cụ thể hóa Nghị định 32 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, bảo đảm quyết định và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng của địa phương. Công tác giám sát, chất vấn, giải trình của HĐND quận cần có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các nhiệm vụ phát triển KT-XH, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, chăm lo đời sống cho Nhân dân; nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành của hệ thống chính quyền các cấp…
Chủ tịch HĐND quận Long Biên khóa III Đỗ Mạnh Hải tặng hoa chúc mừng Chủ tịch HĐND quận Long Biên khóa IV Đường Hoài Nam
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam thay mặt HĐND quận Long Biên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh: Ngay sau khi hoàn thành bầu cử các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND quận, Thường trực HĐND quận sẽ tập trung vào xây dựng quy chế hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 bám sát nghị quyết, các chương trình, kế hoạch công tác của Quận ủy, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2021-2026, trước mắt là các nhiệm vụ giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của quận Long Biên năm 2021. Cùng đó, tiếp tục các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp HĐND, đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động khảo sát, giám sát chuyên đề đảm bảo lựa chọn đúng và trúng những vấn đề Nhân dân và cử tri quan tâm…
 Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Long Biên Đường Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND quận khóa IV
Chủ tịch UBND quận Long Biên khóa IV Nguyễn Mạnh Hà cũng khẳng định: Với trọng trách được giao là người đứng đầu UBND quận, bản thân sẽ nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Quận ủy, HĐND; tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giữ vững nguyên tắc, góp phần xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững. Trong đó, UBND quận sẽ đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; triển khai hiệu quả mô hình chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; hỗ trợ nhằm phát huy nhanh thương mại điện tử; hỗ trợ DN nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh; rà soát lập kế hoạch khai thác sử dụng đất đai hiệu quả; hỗ trợ duy trì và nâng cao chất lượng vùng hoa rau quả an toàn; phấn đấu đạt và vượt dự toán thu ngân sách hằng năm TP giao… Đồng thời, mở rộng xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn; quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng, trình độ CBCCVC, phấn đấu quận luôn trong top đầu về chỉ số cải cách hành chính của TP; xây dựng người Long Biên thanh lịch, văn minh…
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần