Quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, đón Huân Chương Lao động hạng Nhất

Thế Dương - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/11, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận (6/11/2003 - 6/11/2023) và đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tới dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP: Phạm Quang Nghị, Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; các nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Phùng Hữu Phú, Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Ngô Thị Doãn Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Triệu; Trợ lý phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư Đào Đức Toàn; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn.

Dự Lễ kỷ niệm còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy; lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND TP… đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể TP, các quận, huyện, thị xã của Hà Nội. Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo quận Long Biên, huyện Gia Lâm qua các thời kỳ; các bậc lão thành cách mạng; các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba...
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất lần thứ ba...
... và bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên.
... và bức trướng của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên.

Từ huyện thành quận đáng sống

Trong diễn văn kỷ niệm, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh, cách đây vừa tròn 20 năm - ngày 6/11/2003 Chính phủ ban hành Nghị định số 132-NĐ/CP về việc thành lập quận Long Biên trên cơ sở được tách ra từ một phần địa giới hành chính của huyện Gia Lâm anh hùng. Sự ra đời của quận Long Biên là một sự kiện lớn, một mốc son in đậm dấu ấn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội của Thủ đô nói chung và đặc biệt là của mỗi người dân Long Biên nói riêng, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ từ huyện ngoại thành sang nhịp sống đô thị của một quận nội thành.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ chung vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên nhân kỷ niệm 20 năm thành  lập quận.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội qua các thời kỳ chung vui với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên nhân kỷ niệm 20 năm thành  lập quận.

Ôn lại truyền thống lịch sử, diễn văn nêu rõ, Long Biên là vùng đất địa linh nhân kiệt, gắn liền với tên tuổi Thái úy Việt Quốc công Lý Thường Kiệt - người anh hùng dân tộc đã viết nên trang sử vàng chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Vùng đất Long Biên có lịch sử hình thành và phát triển gắn với tiến trình của kinh thành Thăng Long - Hà Nội. Sự ra đời của quận Long Biên gắn liền với bước phát triển mạnh mẽ của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đầu thế kỷ 21.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên
Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh phát biểu tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên

Những ngày đầu mới thành lập, quận Long Biên còn rất nhiều khó khăn: kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chưa đồng bộ, cơ sở vật chất còn thiếu thốn mọi bề từ trụ sở làm việc đến đội ngũ cán bộ đòi hỏi cần nhanh chóng bổ sung, kiện toàn.

Cũng trong sáng 4/11, lãnh đạo TP và quận Long Biên đã  khánh thành Công viên Long Biên, công trình vừa được cải tạo nâng cấp trị giá 94 tỷ đồng, rộng hơn 21ha đã chính thức khai trương và được gắn biển công trình kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023); 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).
Cũng trong sáng 4/11, lãnh đạo TP và quận Long Biên đã  khánh thành Công viên Long Biên, công trình vừa được cải tạo nâng cấp trị giá 94 tỷ đồng, rộng hơn 21ha đã chính thức khai trương và được gắn biển công trình kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023); 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).

Tuy nhiên, được sự chỉ đạo tạo điều kiện của lãnh đạo TP và các sở, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, các nguồn xã hội hóa, từ sức dân và các DN, nhà đầu tư trên địa bàn, đến nay, sau 20 năm thành lập, Long Biên đã hoàn thành cơ bản những mục tiêu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Quận đã triển khai hơn 1.400 dự án với tổng kinh phí trên 200 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn cả trong và ngoài ngân sách.

 

Với những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên đã vinh dự được đón nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước gồm: 3 Huân chương Lao động Hạng nhất, 1 Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều cờ thi đua của Chính phủ và UBND TP; Đảng bộ Quận nhiều năm liền được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều đó đã giúp cho Long Biên từ một huyện ngoại thành lột xác nhanh chóng thành một quận đô thị. Diện mạo đô thị Long Biên không chỉ thay đổi nhanh chóng mà ngày càng sáng – xanh - sạch - đẹp - văn minh. Lĩnh vực cải cách hành chính nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và DN trong nhiều năm qua luôn ở vị trí cao của TP. Văn hóa xã hội phát triển toàn diện và đồng bộ. Giáo dục đào tạo được quan tâm chăm lo với 76/93 trường chuẩn quốc gia. Đi cùng với đó, an sinh xã hội được đảm bảo. Trên địa bàn quận hiện không còn hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh luôn đảm bảo ổn định để phát triển; hệ thống chính trị từ quận tới tổ dân phố đồng bộ hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả... Điều quan trọng hơn cả là chất lượng cuộc sống của người dân qua từng năm ngày càng được nâng lên và trở thành nơi đáng sống.

Tự tin hướng tới tương lai

Với vị trí thuận lợi nằm giữa 2 con sông lớn, ở cửa ngõ phía Đông Bắc của Thủ đô, trên trục tam giác kinh tế sôi động: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh với nhiều đầu mối giao thông quan trọng bao gồm cả đường sắt, đường thủy, đường bộ và đường hàng không, cùng với nguồn nhân lực dồi dào và khát vọng vươn lên, Long Biên thực sự có nhiều tiềm năng lợi thế để phát triển.

Quận Long Biên kỷ niệm 20 năm thành lập, đón Huân Chương Lao động hạng Nhất - Ảnh 1
Trong dịp này cũng đã có 21 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.
Trong dịp này cũng đã có 21 tập thể và 20 cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua hướng tới Kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Thay mặt lãnh đạo TP, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trong thời gian tới, TP tập trung triển khai xây dựng và hoàn thiện thể chế với nhiều chính sách đồng bộ, vượt trội, đặc thù và thực hiện các giải pháp để huy động các nguồn lực, động lực cho phát triển Thủ đô. Đặc biệt là việc cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua cùng với các quy hoạch lớn của Thủ đô được triển khai, sẽ là cơ hội để Long Biên tiếp tục có đột phá mới trong quá trình phát triển bền vững.

Với mục tiêu là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ 4, gắn với thực hiện hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá của Thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm với quận Long Biên. Cụ thể đó là, Long Biên cần phát huy và khai thác hiệu quả lợi thế so sánh, khơi thông các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục hoàn thiện công tác quy hoạch, xác định nhiệm vụ quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Thành phố chung niềm vui với quận Long Biên
Lãnh đạo Thành phố chung niềm vui với quận Long Biên

Trong đó cần xác định sông Hồng là trục xanh, cảnh quan trung tâm và phát triển đô thị hài hòa hai bên Sông; tập trung phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, trong đó đặc biệt quan tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa, chú trọng đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đảm bảo công tác quốc phòng, an ninh; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh...

“Với những thành tích đã đạt được trong hơn 20 năm qua, chúng ta tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để xây dựng quận Long Biên trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước”- Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

 

Cũng trong sáng 4/11, lãnh đạo TP và quận Long Biên đã khánh thành Công viên Long Biên. Công trình vừa được cải tạo nâng cấp trị giá 94 tỷ đồng, rộng hơn 21ha đã chính thức khai trương và được gắn biển công trình kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023); 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003 - 6/11/2023).