Quận Long Biên tiếp nhận 60 tấn, rau, củ quả do huyện Quản Bạ (Hà Giang) ủng hộ

Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, quận Long Biên đã tiếp nhận ủng hộ phòng chống Covid-19 của cán bộ, Nhân dân huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

 Đại diện lãnh đạo quận Long Biên nhận hàng ủng hộ của Nhân dân, chính quyền huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang
Là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần sẻ chia cùng người dân tại những địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg trong cuộc chiến với dịch Covid-19, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã ủng hộ Nhân dân quận Long Biên 60 tấn rau, củ quả gồm: Bí đỏ, bí xanh, đu đủ, su su, khoai tây, măng củ tươi...
Thay mặt lãnh đạo quận, Chủ tịch MTTQ quận Long Biên Vũ Thị Thành cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, Nhân dân huyện Quản Bạ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, động viên của Nhân dân, cán bộ huyện Quản Bạ trong thời gian tới.

Số hàng trên ngay sau đó đã được chuyển tới: 15 tấn cho 5 quận (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Hoàng Mai, Tây Hồ); Khu công nghiệp Hanel: 1 tấn; Ban Chỉ huy Quân sự quận Long Biên: 500 kg; Khu cách ly tập trung Bệnh viện Đa khoa Đức Giang: 1 tấn; 14 phường trên địa bàn quận (mỗi phường 3 tấn) để phát đến các hộ dân khó khăn.

Theo số liệu thống kê đến ngày 26/8/2021, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội quận Long Biên và các phường đã tiếp nhận: 5.870.147.000 đồng; 20.309 suất quà trị giá 5.193.176.000 đồng (trong đó Liên đoàn Lao động quận là 1.500 suất trị giá 800 triệu đồng, Đoàn Thanh niên 500 suất trị giá 200 triệu đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 235 suất trị giá 90 triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ quận 1.000 suất trị giá 200 triệu đồng; hàng hóa 14.700 kg gạo, 500 thùng mỳ tôm, 153 thùng nước uống Lavie, 300 bộ quần áo chống dịch, 334 lít dầu ăn…).