Quận Long Biên trao Huy hiệu Đảng cho 423 đảng viên

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 25/8, Quận ủy Long Biên tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho các đảng viên trên địa bàn. Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai dự và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Đợt này, quận Long Biên có 423 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 10 đồng chí nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 2 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi lễ.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai phát biểu tại buổi lễ.

Trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào chung của gia đình, chi bộ, toàn Đảng bộ quận Long Biên và Đảng bộ Hà Nội.

Trân trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Long Biên đạt được trong thời gian qua, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy ghi nhận, trong thành tích chung ấy có sự đóng góp tích cực của đảng viên được vinh dự nhận Huy hiệu Đảng đợt này. Nhiều đồng chí sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị khi trở về địa phương mặc dù sức khỏe có nhiều giảm sút nhưng với tinh thần đảng viên và vai trò tiền phong gương mẫu vẫn tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm của mình tham gia vào các hoạt động tại địa phương.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng thời Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy mong muốn quận Long Biên tiếp tục phát huy truyền thống và những kết quả đạt được. Cụ thể, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát động các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, hướng tới chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn và trân trọng đề nghị các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đợt này luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình để tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời là nhịp cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại ngày càng đổi mới. Là tấm gương sáng cho các lớp con cháu noi theo và góp phần xây dựng quận Long Biên, Hà Nội phát triển, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.