Quản lý thị trường dọa bắn bạn nhậu bằng súng nhựa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ông Dương móc súng dọa bắn người cùng bàn nhậu nhưng được ngăn cản kịp thời. Khi bị tố cáo, cán bộ quản lý thị trường đến công an nộp khẩu súng… nhựa.

Trao đổi với báo chí chiều ngày 11/12, ông Lê Minh Thảo - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau - cho biết đã đề nghị Đảng ủy Sở Công thương tỉnh Cà Mau kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với ông Trương Thái Dương (cán bộ Đội Quản lý thị trường số 3).

"Sau khi có quyết định kỷ luật về mặt Đảng, Chi cục Quản lý thị trường sẽ xem xét kỷ luật ông Dương về mặt chính quyền", ông Thảo nhấn mạnh.

Theo ông Thảo, việc đề nghị kỷ luật ông Dương bắt nguồn từ hành vi móc súng dọa bắn người khi nhậu say tại quán Cây Khế (TP Cà Mau) hơn nửa năm trước. Một người ngồi cùng bàn thấy ông Dương dùng “hàng nóng” uy hiếp bạn nhậu nên nhanh chân đá văng súng trên tay cán bộ quản lý thị trường này. Khẩu súng nặng rơi xuống sàn làm vỡ một viên gạch... Ông Dương cất súng vào cốp xe rời quán về nhà.

Vài ngày sau, vị cán bộ quản lý thị trường xin lỗi người bị dọa bắn, mang súng nộp cơ quan điều tra.

Theo ông Thảo, qua xác minh của công an, khẩu súng của ông Dương chỉ là súng nhựa dạng đồ chơi trẻ em.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần