Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quản lý thị trường Hà Nội bắt giữ nhiều vụ buôn bán bánh Trung thu nhập lậu

Kinhtedothi - Nhằm ngăn chặn hàng lậu, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 15 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Qua đó, phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh bánh Trung thu nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ...

Cụ thể, Đội QLTT số 15 phối hợp với Công an phường Hoàng Mai tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh tại số 60 Louis XII, Khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội do ông Nguyễn Quốc Hưng làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cửa hàng có 1.214 sản phẩm gồm bánh Trung thu, bánh gấu do nước ngoài sản xuất. Tổng trị giá số hàng hóa theo giá niêm yết là 11.340.000 đồng. Toàn bộ hàng hóa đều còn hạn sử dụng, tuy nhiên ông Hưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đội QLTT số 15 bắt giữ bánh Trung thu nhập lậu tại phường Lĩnh Nam. Ảnh: Hoài Nam

Đội QLTT số 15 ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Quốc Hưng số tiền 10 triệu đồng, áp dụng cho hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu"; 7.500.000 đồng áp dụng cho hành vi "Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định". Tổng số tiền phạt 17.500.000 đồng, đồng thời buộc ông Hưng phải đăng ký hộ kinh doanh, buộc tiêu hủy số hàng hóa vi phạm theo quy định.

Trước đó, Đội QLTT số 15 (Chi Cục QLTT Hà Nội) phối hợp với Công an phường Lĩnh Nam đã tiến hành kiểm tra đột xuất điểm kinh doanh tại địa chỉ số 63 hẻm 90/1/42 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam do ông Vũ Đình Đoàn làm chủ cơ sở. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 450 chiếc bánh Trung thu loại 180g/chiếc.

Toàn bộ số bánh trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, trên bao bì nhãn mác không thể hiện thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Chủ cơ sở cũng chưa thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Đội QLTT số 15 bắt giữ bánh Trung thu nhập lậu. Ảnh: Hoài Nam

Căn cứ quy định pháp luật, Đội QLTT số 15 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ toàn bộ hàng hóa và ra quyết định xử phạt đối với ông Vũ Đình Đoàn với tổng số tiền 11.500.000 đồng. Đồng thời, cơ quan chức năng buộc ông Đoàn phải đăng ký hộ kinh doanh và tiêu hủy toàn bộ số bánh vi phạm để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Phó Chi Cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng bánh Trung thu cho thấy nhu cầu tiêu thụ mặt hàng này tăng cao. Vì vậy, lợi dụng nhu cầu của người dân tăng cao, các đối tượng buôn lậu đã trà trộn để đưa hàng kém chất lượng ra thị trường.

"Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu siết chặt công tác quản lý mà còn nhấn mạnh trách nhiệm của người kinh doanh trong việc tuân thủ pháp luật, cũng như sự cần thiết để người tiêu dùng nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng" - ông Dương Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Không để bánh Trung thu nhập lậu làm loạn thị trường

Không để bánh Trung thu nhập lậu làm loạn thị trường

Phát hiện "kho" bánh Trung thu nhập lậu ở Hà Nội

Phát hiện "kho" bánh Trung thu nhập lậu ở Hà Nội

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường mới nổi và bước nhảy vọt về chất của gạo Việt

Thị trường mới nổi và bước nhảy vọt về chất của gạo Việt

21 Sep, 05:24 AM

Kinhtedothi - Nếu coi Philippines và Indonesia là hai cột trụ quen thuộc của xuất khẩu gạo Việt Nam, thì việc họ tạm thời rút lui lại mở ra cánh cửa thị trường mới nổi đang dần rộng mở. Đây chính là cơ hội để Việt Nam gia tăng kim ngạch, đồng thời giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống.

Tận dụng cơ hội từ thuế tối thiểu toàn cầu

Tận dụng cơ hội từ thuế tối thiểu toàn cầu

21 Sep, 05:15 AM

Kinhtedothi - Từ ngày 15/10/2025 tới, chính sách thuế tối thiểu toàn cầu (TTTC) do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế - OECD khởi xướng sẽ được áp dụng tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng ưu đãi thuế không phải động lực chính để các công ty đa quốc gia quyết định đầu tư, đồng thời Việt Nam có thể đưa ra giải pháp để bù đắp. Chính phủ đã có những chính sách mạnh hơn để giữ chân, thu hút các tập đoàn lớn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ