Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện 3.500kg xương bò không rõ nguồn gốc
Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn hiện tượng buôn bán tàng trữ thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 9, Chi cục QLTT TP Hà Nội phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra cơ sở kinh doanh tại địa chỉ: xóm 3 thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, TP Hà Nội...
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh này đang tàng trữ 3.500 kg xương bò không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa này, không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Tổng trị giá số hàng hóa trên theo giá niêm yết cơ sở kinh doanh là 28 triệu đồng.
Đội QLTT số 9 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Diễm, chủ cơ sở kinh doanh. Cụ thể, phạt tiền 7, 5 triệu đồng đối với hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Bên cạnh đó, phạt tiền 17 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Tổng mức phạt tiền: 24,5 triệu đồng. Đội QLTT số 9 đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa trên và buộc chủ số hàng hóa thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Trước đó, lực lượng QLTT Hà Nội phối hợp với Công an xã Quang Minh tiến hành khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty CP HPC Kiên Cường (địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được chứa đựng trong 786 thùng bìa carton (20kg/thùng), có tổng trọng lượng là 15.720kg. Trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 2 năm kể từ ngày 16/2/2022.
Đội trưởng Đội QLTT số 9 Nguyễn Phi Hiển cho biết, hành vi kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là đối với các sản phẩm động vật có nguy cơ mang mầm bệnh hoặc không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm là cần thiết để ngăn chặn khả năng xâm nhập của thực phẩm “bẩn” ra thị trường.
Thời gian qua, lực lượng QLTT Hà Nội đã liên tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm, nhất là tại các vùng ven đô và chợ dân sinh, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc. Nhiều vụ việc tương tự đã bị phát hiện, xử lý, cho thấy mức độ phức tạp và tinh vi của hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời gây thiệt hại cho những doanh nghiệp, hộ kinh doanh chân chính.
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi mua thực phẩm cần lựa chọn sản phẩm có nhãn mác, xuất xứ rõ ràng, có tem kiểm định và hóa đơn chứng từ. Đồng thời, khuyến khích người dân phản ánh các trường hợp nghi ngờ vi phạm tới cơ quan chức năng để kịp thời xử lý vi phạm.

Hà Nội siết chặt kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu
Kinhtedothi-Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội đang triển khai việc tổng kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thực phẩm, đồ chơi phục vụ Tết Trung Thu 2025.

Hà Nội siết chặt an toàn thực phẩm mùa Trung thu
Kinhtedothi – Thời điểm này, các cơ quan chức năng của Hà Nội đang đồng loạt triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), đặc biệt với mặt hàng bánh Trung thu trước thềm Tết Trung thu năm 2025. Để bảo đảm ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2025, các đoàn kiểm tra của Hà Nội đã ra quân thanh, kiểm tra tại các khách sạn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các cơ sở vi phạm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Bảo đảm an toàn thực phẩm và chất lượng bữa ăn học đường
Kinhtedothi - Nghị quyết 18/2025/NQ-HĐND được thông qua ngày 9/7/2025 của Hội đồng nhân dân TP Hà Nội không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự đầu tư cho thế hệ tương lai, thể hiện sâu sắc truyền thống "tương thân tương ái" và sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đến mọi gia đình, đặc biệt là trẻ em.






