Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện gần 1 tần chân gà, thịt trâu “bẩn”

Kinhtedothi - Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đội Quản lý thị trường (QLTT) số 18 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Lục Hồng, tại thôn Thuận An, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện tại hộ kinh doanh Lục Hồng đang tàng trữ 500kg chân gà nguyên xương đông lạnh được đựng trong túi ni lông màu trắng không có nhãn mác, không có hóa đơn, chứng từ; 5 thùng thịt trâu (20kg/thùng) đông lạnh có nhãn in chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; 5 thùng má lợn (20kg/thùng) đông lạnh có nhãn in chữ nước ngoài, do nước ngoài sản xuất, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Tổng giá trị hàng hóa lên đến hơn 40 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hộ kinh doanh Lục Hồng 49 triệu đồng và tiêu huy lượng hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trị giá 29,5 triệu đồng.

Đội QLTT số 18 (Chị cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Lục Hồng tại thôn Thuận An, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì. Ảnh: Hoài Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, việc đội  QLTT số 18 (Chi cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Lục Hồng (xã Thái Hòa, huyện Ba Vì) là hoạt động thiết thực trong việc triển khai Quyết định số 2312/QĐ-UBND về việc thành lập 2 đoàn liên ngành tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm đối với sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và bảo vệ sức khỏe trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Thời gian kiểm tra diễn ra từ ngày 9/5 đến 15/6/2025. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATTP, đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 2 Điều 70 Luật ATTP; xử lý, kiến nghị xử lý hoặc chuyển xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về ATTP.

Đoàn cũng thực hiện tổng hợp kết quả kiểm tra, các đề xuất, kiến nghị báo cáo về Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm TP) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương và Sở Y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện; kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu sản phẩm thực phẩm phục vụ Đoàn kiểm tra khi thực hiện nhiệm vụ. Thời gian qua, tình trạng thực phẩm, sữa, thuốc, thực phẩm chức năng giả diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng tại Việt Nam. Các sản phẩm giả, kém chất lượng thường được sản xuất tinh vi, khó phân biệt với hàng thật và chủ yếu được tiêu thụ qua các kênh bán lẻ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ được Hộ kinh doanh Lục Hồng tại thôn Thuận An, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì tàng trữ. Ảnh: Hoài Nam

Chỉ trong đầu năm 2025 đã có liên tiếp các vụ việc sản xuất, kinh doanh hàng giả với quy mô lớn, mức độ nghiêm trọng được cơ quan công an phát hiện, khởi tố. Điển hình như: vụ việc sản xuất, buôn bán sữa giả, thuốc chữa bệnh giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, mì chính, hạt nêm, dầu ăn giả với quy mô lớn, trong thời gian dài, gây bức xúc dư luận.

Việc Hà Nội lập đoàn kiểm tra đột xuất việc sản xuất, kinh doanh sữa, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hoạt động nhằm triển khai Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 2/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.

Đợt kiểm tra lần này là một trong nhiều biện pháp của TP nhằm siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả giám sát an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc và kiểm soát kênh bán hàng trực tuyến.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Triển vọng mới cho thương mại Việt Nam - EU

Triển vọng mới cho thương mại Việt Nam - EU

15 Jun, 12:26 PM

Kinhtedothi - Sau 5 năm thực thi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), cả DN Việt và DN EU đã mở rộng thị trường, tận dụng ưu đãi thuế quan, đưa kim ngạch thương mại song phương chạm mốc 70 tỷ USD. Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam.

Điện Biên: hỗ trợ nông dân làm kinh tế

Điện Biên: hỗ trợ nông dân làm kinh tế

15 Jun, 08:08 AM

Kinhtedothi - Việc khuyến khích và hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh các mô hình trồng cây ăn quả đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp và nâng cao thu nhập cho người dân tỉnh Điện Biên.

Giá cà phê hôm nay 15/6/2025: thêm 1 tuần ảm đạm của cà phê

Giá cà phê hôm nay 15/6/2025: thêm 1 tuần ảm đạm của cà phê

15 Jun, 07:27 AM

Kinhtedothi - Giá cà phê hôm nay 15/6/2025 trong khoảng 112.000 - 112.500 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá cà phê 2 sàn cùng giảm, Robusta mất 2 USD/tấn, Arabica giảm 8,35 cent/lb. Cùng đà giảm sàn London, thị trường trong nước cũng đi xuống, mất trung bình 1.500 đồng/kg.

Người “thổi hồn” cho thương hiệu cà phê Đắk Hà

Người “thổi hồn” cho thương hiệu cà phê Đắk Hà

15 Jun, 07:03 AM

kinhtedothi- Khi nhắc tới thương hiệu cà phê Đắk Hà, người ta sẽ nhớ đến cái tên doanh nhân Nguyễn Hòa Chính - Giám đốc công ty CP cà phê Đắk Hà. Trong suốt chặng đường hơn 15 năm nỗ lực không ngừng, trên vùng đất cao nguyên Đắk Hà (Kon Tum), thương hiệu cà phê Đắk Hà đã từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê Việt Nam.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ