Quận Nam Từ Liêm: Các lực lượng không kể nắng mưa, kiểm soát an toàn tại các chốt trực

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Quận Nam Từ Liêm đã thành lập 140 chốt để kiểm soát người đi lại trên địa bàn. Tại các chốt trực này, các lực lượng từ người dân đến các cụ cựu chiến binh, đoàn thanh niên, chính quyền, công an… đã không quản ngại nắng mưa, đêm, ngày, kiểm soát an toàn, giúp công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả.

 Các lực lượng phường Mễ Trì thực hiện nhiệm vụ tại một chốt kiểm soát trên địa bàn
Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng dịch Covid-19 quận Nam Từ Liêm, triển khai Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, 10/10 phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 và thành lập sở chỉ huy tại trụ sở UBND các phường. Các lực lượng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các vi phạm trong những ngày cách ly xã hội. Đã thành lập 140 chốt để kiểm soát người đi lại trên địa bàn.
Ông Hứa Đức Minh- Chủ tịch UBND phường Mễ Trì cho biết, trên địa bàn phường có 7 chốt do phường quản lý, giám sát ra vào. Đến nay, phường đã xử lý rất nhiều trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng. “Về cơ bản, nhân dân đã chấp hành tốt các quy định mới về phòng chống dịch. Tuy nhiên, rất nhiều công ty, doanh nghiệp không trong diện thiết yếu cũng ký giấy cho cán bộ đi đường, nên việc kiểm soát rất khó khắn”- ông Minh cho hay. Mễ Trì cũng là địa bàn nhiều tuyến ngõ ngách nên các lực lượng khá vất vả trong kiểm soát người ra vào.
 Tại một chốt trực tối muộn trên địa bàn phường Đại Mỗ 
Trên địa bàn Đại Mỗ, tại các chốt trực, phường huy động các lực lượng Công an, chính quyền, cựu chiến binh, đoàn thanh niên… tham gia trực tại các chốt. Bà Đinh Thị Cẩm Nhung- Phó Chủ tịch UBND phường cho hay, các lực lượng đã không kể nắng mưa, đêm hôm để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình.
 Lực lượng cựu chiến binh tham gia các chốt trực tại phường Đại Mỗ
 Không quản mưa gió, các lực lượng vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng chống dịch, từ ngày 01/5/2021 đến nay, các lực lượng quận Nam Từ Liêm đã xử phạt 1066 cơ sở (1.780.000.000 đồng) gồm 875 không đeo khẩu trang (1,249 tỷ đồng); 169 người ra đường không có việc cần thiết (263 triệu); 06 quán Internet (85 triệu); 04 quán Bi a (60 triệu); 02 quán dịch vụ ăn uống (20 triệu); 01 karaoke (15 triệu); 01 spa (15 triệu); 02 không đóng cửa theo quy định (40 triệu); 02 nhóm tập trung đông người (35 triệu); 04 người không thực hiện phòng chống dịch (8 triệu). Trong 7 ngày thực hiện Chỉ thị 17: phạt 212 trường hợp (330 triệu đồng).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần