Quận Nam Từ Liêm khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/9, quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ II năm 2022.

Tham gia lễ khai mạc có đông đảo cán bộ và trên 3.000 quần chúng Nhân dân đại diện cho các cơ quan, đơn vị, trường học, đại diện cho hơn 27 vạn người dân quận Nam Từ Liêm.

Trên 3.000 quần chúng Nhân dân tham gia đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm
Trên 3.000 quần chúng Nhân dân tham gia đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm

Bắt đầu chương trình đại hội là phần diễu hành biểu dương các lực lượng tiên phong trong các hoạt động của quận. Tiếp đến, ngọn lửa truyền thống của Đại hội được thắp sáng từ trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận Nam Từ Liêm được các vận động viên xuất sắc, đại diện cho toàn thể vận động viên quận Nam Từ Liêm giương cao tiến vào lễ đài. Sau đó được Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt thắp sáng và trao ngọn đuốc cho thế hệ trẻ.

Ngọn đuốc của Đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm đã được thắp sáng.
Ngọn đuốc của Đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm đã được thắp sáng.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường nhấn mạnh: Đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm lần thứ II nhăm 2022 nhằm khôi phục và phát triển các môn thể thao truyền thống, môn thể thao mũi nhọn của quận. Với mục tiêu biểu dương lực lượng thể dục thể thao quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khỏe của Nhân dân, thực hiện mục tiêu “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Thông qua Đại hội thể dục thể thao nhằm tuyển chọn các vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2022.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu khai mạc đại hội.
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường phát biểu khai mạc đại hội.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chia sẻ thêm: Thời gian qua, quận đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm đối với hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao, nhằm tạo đà phát triển, thúc đẩy và thu hút các hoạt động thể dục thể thao thế mạnh, thể thao thành tích cao, đồng thời tạo sân bơi bổ ích cho đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn. Từ năm 2016 đến nay, toàn quận đã đầu tư 63 dự án, trong đó xây mới 7 trung tâm Văn hóa phường, 30 nhà văn hóa tổ dân phố, 13 điểm vui chơi, cải tạo 12 nhà văn hóa tổ dân phố, 1 trung tâm văn hóa với tổng kinh phí trên 323 tỷ đồng.

Vận động viên tham gia đại hội tuyên thệ trước khi thi đấu.
Vận động viên tham gia đại hội tuyên thệ trước khi thi đấu.

Thể thao quận Nam Từ Liêm đã có sự phát triển nhanh và vững chắc, khẳng định được vị thế là một trong những địa phương có phong trào thể dục, thể thao phát triển toàn diện. Phong trào thể thao quần chúng phát triển sâu rộng, sôi động, chất lượng, thiết thực và bổ ích, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân trong quận tham gia. Từ những phong trào quần chúng đã phát hiện, bồi dưỡng, bổ sung lực lượng vận động viên thể thao thành tích cao. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến năm 2021, ngành thể dục thể thao quận đã tổ chức cho  vận động viên tham dự thi đấu giải TP, quốc gia và khu vực đạt tổng 603 huy chương các loại, trong đó có 184 huy chương vàng.

Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường trao cờ thi đua cho các đội tham dự đại hội.
Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Huy Cường trao cờ thi đua cho các đội tham dự đại hội.

Nội dung thi đấu của Đại hội thể dục thể thao quận Nam Từ Liêm lần thứ II năm 2022 gồm 21 môn ở các nội dung: Bóng đá, điền kinh, cờ vua, cờ tướng, karate, bơi, bóng rổ, bóng chuyền hơi, kéo co, giải chạy báo Hànộimới... dành cho học sinh, thanh thiếu niên, khối CNVCLĐ và các môn dành cho người trung cao tuổi. Tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tại cơ sở và đơn vị tham dự Đại hội TDTT lần thứ X, TP Hà Nội.

Trước đó, UBND quận đã chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo triển khai đồng bộ trên địa bàn. Tính đến ngày 26/6, toàn quận đã tổ chức thành công đại hội thể dục thể thao tại 10/10 phường, thu hút hơn 10.000 lượt người tham dự. Các phường tổ chức từ 5 môn thi đấu trở lên và tập trung ở các môn thế mạnh của địa phương như: Cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng đá, kéo co, khiêu vũ, dân vũ... Các ngành, đơn vị và phường đã tích cực tham gia vào các môn thi đấu của đại hội, nhiều giải thi đấu được tổ chức sôi nổi, rộng khắp. Công tác chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao cấp quận cũng được khẩn trương thực hiện.

Tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc, các đơn vị đã đem đến nhiều tiết mục đồng diễn sôi nổi, quy mô hoành tráng như: Biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, do gần 100 vận động viên Hội Võ thuật Hà Nội biểu diễn; đồng diễn ba la chùy với 140 vận động viên câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Nam Từ Liêm, đồng diễn dân vũ của 200 học sinh trường Tiểu học Trung Văn…

Đồng diễn ba la chùy với 140 vận động viên câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Nam Từ Liêm.
Đồng diễn ba la chùy với 140 vận động viên câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời quận Nam Từ Liêm.
Đồng diễn dân vũ của 200 học sinh trường Tiểu học Trung Văn.
Đồng diễn dân vũ của 200 học sinh trường Tiểu học Trung Văn.
Biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, do gần 100 vận động viên Hội Võ thuật Hà Nội biểu diễn.
Biểu diễn trống hội, múa lân sư rồng, do gần 100 vận động viên Hội Võ thuật Hà Nội biểu diễn.