Quận Nam Từ Liêm : Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận

Đoàn Thảo Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 24/8, Quận ủy Nam Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TƯ của Ban Bí thư (khóa XII).

 

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
Sau 10 năm triển khai thực hiện, Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư đã tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Các cấp ủy, tổ chức đảng quận Nam Từ Liêm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của quận về công tác dân vận. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng cao. Công tác dân vận có sự chuyển biến rõ nét và đạt nhiều kết quả tích cực. Sự phối hợp trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng dân chủ, dựa vào dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, phát huy tối đa được vai trò, sức mạnh của Nhân dân.

Các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp đã chú trọng làm tốt hơn công tác tiếp dân, kịp thời giải quyết những khiếu nại, phản ánh, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; công tác tiếp công dân thường xuyên, đột xuất được thực hiện đúng quy định, công tác xử lý đơn, giải quyết khiếu nại kịp thời, tập trung giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không đề hình thành “ điểm nóng”. Công tác dân tộc, tôn giáo được quan tâm thực hiện đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền cùng phối hợp với các tổ chức, MTTQVN thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong Nhân dân, đặc biệt đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khen thưởng các đơn vị tiêu biểu.
Lãnh đạo quận Nam Từ Liêm khen thưởng các đơn vị tiêu biểu.

Đến nay, quận Nam Từ Liêm đã xây dựng 12 nhà tình nghĩ trị giá 120 triệu đồng, tặng 100 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5.000.000đ; Ban CHQS quận tham mưu với Quận uỷ, HĐND, UBND quận thăm, tặng quà cho huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với số tiền trên 2 tỷ đồng; LLVT quận đã quyên góp 165.150.000đ ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ; ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của BQP trên 200 triệu đồng; quỹ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội trên 125 triệu đồng; Phối hợp với phòng Y tế, phòng LĐTBXH, TTYT quận và các bệnh viện khám, cấp thuốc miễn phí trên 2.300 lượt người trị giá 165 triệu đồng,…

Trong 2 năm phòng chống đại dịch Covid, toàn quận đã vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 được hơn 22,4 tỷ đồng và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của đại dịch hơn 20 tỷ đồng; vận động Quỹ “Vắc xin phòng chống dịch Covid 19” được hơn 9,8 tỷ đồng. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu tham luận và thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kết luận số 43 của Ban Bí thư trong thời gian tới.

Phó Bí thư Quận uỷ Lâm Quang Thao phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Quận uỷ Lâm Quang Thao phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Quận uỷ Nam Từ Liêm Lâm Quang Thao ghi nhận và khen thưởng những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Nghị quyết số 25 và 5 năm thực hiện Kết luận số 43 của Ban Bí thư. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân vận. Tăng cường bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại và lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội để giải quyết.