Quận Nam Từ Liêm quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng các tuyến đường khung
Kinhtedothi - Quận Nam Từ Liêm đã và đang quyết liệt vào cuộc để giải tỏa điểm nghẽn hạ tầng, nhất là các tuyến đường khung trên địa bàn để đảm bảo tiến độ cũng như đáp ứng kỳ vọng của người dân.
Thời gian qua, UBND quận Nam Từ Liêm triển khai thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông khung quan trọng với kỳ vọng thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án còn gặp không ít khó khăn, trong đó, có những vướng mắc liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong công tác giải phóng mặt bằng.
Thực hiện theo các Quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị S2, S3, S4, GS và H2-2 của UBND TP Hà Nội giai đoạn 2013–2015, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức nghiên cứu, quy hoạch và triển khai xây dựng các tuyến đường khung trên địa bàn.
Đây là những tuyến đường mang ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò huyết mạch trong việc kết nối các khu vực dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và định hướng mở rộng đô thị trong tương lai. Một số dự án tiêu biểu đang được triển khai bao gồm đường Đỗ Đức Dục nối đường Mễ Trì, đường Phạm Hùng - Lê Đức Thọ, dự án đường Vũ Quỳnh,…
Nhiều tuyến đường khung trên địa bàn quận đang từng bước được hoàn thiện
Một trong những tồn tại, hạn chế tại các dự án này là tiến độ thực hiện các dự án còn chậm so với kế hoạch đề ra. Theo đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Nam Từ Liêm, các dự án hiện đã hoàn thành phần thi công trên những khu vực đã được giải phóng mặt bằng, chiếm khoảng 30 - 60% tổng khối lượng theo hồ sơ thiết kế.
Nguyên nhân chính được xác định là do công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều vướng mắc, liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Bên cạnh đó, một số thay đổi khách quan như sự thay đổi một số quy định cũng khiến việc giải phóng mặt bằng chững lại.
Các dự án hiện đã hoàn thành phần thi công trên những khu vực đã được giải phóng mặt bằng, chiếm khoảng 30 - 60% tổng khối lượng theo hồ sơ thiết kế
Đơn cử, dự án xây dựng tuyến đường từ Vũ Quỳnh đến tuyến đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng có tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,4 km và có tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, sau 5 năm thi công, dự án vẫn chưa thể hoàn thiện do còn một số vị trí chưa hoàn thành công tác giải phóng. Điều này khiến một số khu vực xung quanh trở thành điểm tập kết rác thải, vật liệu xây dựng, ảnh hưởng đến sinh hoạt và an toàn giao thông của người dân.
Trước thực trạng này, UBND quận Nam Từ Liêm đã và đang khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp rà soát toàn bộ các dự án, đồng thời tham mưu, đề xuất phương án thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Mục tiêu đặt ra là hoàn tất toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2025, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các dự án trong năm 2026. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của quận trong giai đoạn tới nhằm tháo gỡ “nút thắt” về hạ tầng giao thông, hiện thực hóa các định hướng phát triển đô thị bền vững đã được thành phố phê duyệt.

Giám sát thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao tại quận Nam Từ Liêm
Kinhtedothi - Chiều 1/4, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội do Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm về việc thực hiện mô hình giáo dục chất lượng cao trên địa bàn.

Quận Nam Từ Liêm lấy ý kiến sắp xếp phường: Nhiều tổ dân phố hoàn thành trong buổi sáng
Kinhtedothi- Ngày 18/4, quận Nam Từ Liêm đã triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân và đưa ra phương án cụ thể về sắp xếp phường. Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội, quận Nam Từ Liêm dự kiến thành lập 4 đơn vị hành chính cơ sở gồm: Xuân Phương, Từ Liêm, Tây Mỗ và Đại Mỗ.

Quận Nam Từ Liêm: Cưỡng chế, xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tại phường Đại Mỗ
Kinhtedothi- Lực lượng chức năng phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm vừa tổ chức cưỡng chế hai công trình trái phép trên đất công, sau thời gian tuyên truyền, vận động.