Quận Nam Từ Liêm tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, quận Nam Từ Liêm đã phát động chương trình, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận tham gia.

 Đại diện trường THCS Đoàn Thị Điểm ủng hộ 500kg gạo ST 24
Tại buổi tiếp nhận vào sáng 20/4, Ủy ban MTTQ quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của 5 tổ chức, cá nhân, DN gồm: Thầy Thích Viên Định và phật tử chùa Lai Phúc, phường Tây Mỗ ủng hộ 10 tấn gạo và 500 mũ chắn giọt bắn; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Nam Từ Liêm ủng hộ 1 tấn gạo; cán bộ Nhân dân phường Cầu Diễn ủng hộ 106.900.000 đồng, 5 tạ gạo, 100 thùng mì tôm; trường THCS Đoàn Thị Điểm ủng hộ 500kg gạo ST 24; Công ty thương mại dịch vụ Đắc Nhiệm ủng hộ 5.000 khẩu trang.
 Thầy Thích Viên Định và phật tử chùa Lai Phúc, phường Tây Mỗ ủng hộ 10 tấn gạo và 500 mũ chắn giọt bắn
Cán bộ Nhân dân phường Cầu Diễn ủng hộ 106.900.000 đồng, 5 tạ gạo, 100 thùng mì tôm
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Văn Hải gửi lời cảm ơn chân thành tới những tấm lòng thiện nguyện của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời khẳng định, những tình cảm và sự tin tưởng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức DN, các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục được lan tỏa đến đông đảo các tầng lớp Nhân dân, đóng góp ủng hộ nhiều hơn nữa về nguồn lực, vật chất và tinh thần cho công tác phòng chống dịch bệnh. Toàn bộ những phần quà và tiền ủng hộ sẽ giao cho MTTQ quận phát tận tay những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận.
Tính từ ngày đầu phát động đến nay, UB MTTQ quận Nam Từ Liêm đã tiếp nhận ủng hộ 10.000 chiếc khẩu trang, 13 tấn gạo, 600 chiếc kính chắn giọt bắn, 100 thùng mỳ tôm. Chương trình vẫn tiếp tục được triển khai và nhận được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận.