Quận Nam Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho 184 đảng viên

Hà Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/5, Quận ủy Nam Từ Liêm tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản dự buổi lễ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng.
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Đợt này, quận Nam Từ Liêm có 184 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 49 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Lãnh đạo Nam Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.
Lãnh đạo Nam Từ Liêm trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên, Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt bày tỏ lòng biết ơn, ghi nhận sự cống hiến của các đảng viên và mong các đồng chí với lòng nhiệt tình cách mạng, với tâm huyết và trách nhiệm cao, tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến thiết thực, hiệu quả vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đặc biệt là đóng góp công sức, trí tuệ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Nam Từ Liêm đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và Thành phố giao, kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn, tính đến ngày 15/5/2023 đạt 3.000,988 tỷ đồng/8.664,9 tỷ đồng, đạt 35% so với dự toán; chi cân đối ngân sách Nhà nước là 761,161 tỷ đồng/1.130,756 tỷ đồng, đạt 65,5% dự toán, đảm bảo đúng quy định. An sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo. Sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế tiếp tục được duy trì. Công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ. Công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 đứng thứ 2/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội được chú trọng, từng bước đổi mới; khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ, hoạt động kỷ niệm 10 năm ngày thành lập quận, phấn đấu hoàn thành các công trình, phần việc có trọng tâm, đạt chất lượng chào mừng 10 năm ngày thành lập quận (1/4/2014 - 1/4/2024).

Tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Trần Đức Hoạt đề nghị, mỗi đảng viên trong Đảng bộ quận tiếp tục giữ vững khối đại đoàn kết, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tích cực góp phần xây dựng quận ngày càng ổn định và phát triển toàn diện, bền vững.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần