Quan tâm chăm lo Tết cho các đối tượng bảo trợ xã hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội vừa giám sát việc thực hiện chế độ đối với đối tượng chính sách xã hội, bảo trợ xã hội và đồng bào dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Kết quả giám sát cho thấy, hiện nay, TP đang quản lý và thực hiện chế độ ưu đãi đối với trên 750.000 người có công với cách mạng và thân nhân (trong đó có 95.276 người hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng). Toàn TP có 34.409 hộ nghèo (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015); gần 170.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng và gần 2.500 đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội của TP; 53.000 đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài kinh phí tặng quà của T.Ư, TP đã được chuyển về các quận, huyện, thị xã, các địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và DN cũng đã quan tâm chăm lo tặng quà đến các đối tượng chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Cũng trong dịp Tết, TP đã hỗ trợ thêm một phần tiền ăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại các trung tâm, mức 100.000 đồng/người; bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên phục vụ trực tiếp trong các ngày Tết tại các trung tâm bảo trợ xã hội mức 200.000 đồng/người...

Để đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết, Ban Văn hóa Xã hội đề nghị Sở LĐTB&XH quan tâm đến các đối tượng lang thang cơ nhỡ và có kế hoạch tiếp nhận vào trung tâm bảo trợ xã hội trong dịp Tết Nguyên đán và các đợt rét. Phối hợp với các tổ chức xã hội, các DN, các nhà hảo tâm tổng hợp, giới thiệu danh sách, địa chỉ tặng quà bằng nguồn xã hội hóa, quan tâm tới các đối tượng bảo trợ xã hội chưa có quà Tết của T.Ư và TP… Ban Dân tộc rà soát các hộ khó khăn khu vực miền núi; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách ở 14 xã khu vực miền núi trong dịp Tết...