Quan tâm phát triển gắn bảo vệ môi trường, giám sát quy hoạch xây dựng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là thông điệp của cử tri đơn vị bầu cử số 8 quận Hoàng Mai mong muốn gửi đến các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV tại buổi tiếp xúc với cử tri (TXCT) để vận động bầu cử sáng 13/5.

Theo đó, 7 ứng cử viên gồm: Bà Dương Minh Ánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; ông Phạm Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội; ông Phạm Đình Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phú Thái; Chủ tịch Hội đồng Doanh nhân và Gia đình Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Khánh - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị; ông Đỗ Minh Quảng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty CP Xây dựng và Thương mại Gia Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Xây dựng và Phát triển nông thôn Gia Lâm; Đại đức Thích Chiếu Tuệ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam, Phó Thư ký ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPG Việt Nam TP Hà Nội; ông Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.
Ứng cử viên Phạm Tiến Dũng.
Ứng cử viên Phạm Tiến Dũng.
Trình bày chương trình hành động với cử tri, ƯCV Phạm Tiến Dũng cho biết sẽ tăng cường TXCT, bằng nhiều hình thức như qua điện thoại, email, mạng xã hội; kiến nghị TP tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế từ TP đến các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, quan tâm đề xuất cơ chế, chính sách, nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, phân luồng học sinh, hướng nghiệp ngay từ khi còn học trung học để nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đối với quận Hoàng Mai, sẽ ưu tiên mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn để giải quyết việc làm cho lao động bị thu hồi đất. 
Ứng cử viên Đinh Trường Thọ.
Ứng cử viên Đinh Trường Thọ.
ƯCV Đinh Trường Thọ nhấn mạnh sẽ tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nhằm góp phần phòng chống tham nhũng; phối hợp và kết nối giữa các cơ quan của TP với quận trong việc giải quyết những vấn đề kiến nghị của cử tri.
Ứng cử viên Đại đức Thích Chiêu Tuệ (tức Nguyễn Văn Tân)
Ứng cử viên Đại đức Thích Chiếu Tuệ (tức Nguyễn Văn Tân)
ƯCV Đại đức Thích Chiếu Tuệ sẽ tham gia ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, an ninh tôn giáo; tích cực cùng HĐND TP nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát về đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, người có công, người thu nhập thấp. Đặc biệt, Đại đức Thích Chiếu Tuệ sẽ tạo sự lan tỏa tinh thần từ bi, cứu hộ của đạo phật, huy động các nguồn lực cùng tham gia công tác từ thiện xã hội.
Ứng cử viên Phạm Đình Đoàn.
Ứng cử viên Phạm Đình Đoàn.
ƯCV Phạm Đình Đoàn cho biết sẽ quan tâm hỗ trợ các DN phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ hướng nghiệp, khởi nghiệp cho thanh niên. Cùng với đó, ông sẽ đề xuất với TP những giải pháp để đấu tranh với tình trạng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như mất vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Ứng cử viên Dương Minh Ánh.
Ứng cử viên Dương Minh Ánh.
ƯCV Dương Minh Ánh bày tỏ, sẽ quan tâm cải cách chương trình giáo dục từ tiểu học, theo hướng tăng cường giáo dục các môn văn, thể, mỹ, giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh và tăng cường giáo dục về chủ quyền biển, đảo.
Ứng cử viên Nguyễn Quốc Khánh.
Ứng cử viên Nguyễn Quốc Khánh.
ƯCV Nguyễn Quốc Khánh sẽ quan tâm hoàn thiện hệ thống chiếu sáng đô thị, nhất là trong các ngõ, hẻm của Thành phố và quận.
Ứng cử viên Đỗ Minh Quảng.
Ứng cử viên Đỗ Minh Quảng.
Còn ứng cử viên Đỗ Minh Quảng sẽ đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn quận, TP.

Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri quận Hoàng Mai đánh giá cao chương trình hành động của 7 ƯCV, đồng thời mong muốn các đại biểu HĐND khóa tới, quan tâm đề xuất những giải pháp để TP phát triển đi liền với bảo vệ môi trường; giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông cũng như phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát hơn nữa tại quận Hoàng Mai về công tác quy hoạch xây dựng, nhất là các khu đô thị mới; đề nghị TP tập trung nguồn lực, sớm triển khai dứt điểm dự án mở rộng đường Lĩnh Nam để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm môi trường, mở rộng mạng lưới các điểm cung cấp thực phẩm sạch, phục vụ Nhân dân trên địa bàn quận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần