Quận Tây Hồ ban hành 108 bộ quy ước tổ dân phố

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/10, quận Tây Hồ tổ chức Tọa đàm "Nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ". Hội nghị có sự tham gia của đại diện 108 tổ dân phố trên địa bàn.

Theo lãnh đạo quận Tây Hồ, trong những năm qua, Quận ủy Tây Hồ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các phường phối hợp MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cùng cấp trong việc xây dựng và thực hiện Quy ước tổ dân phố. Lãnh đạo và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước” ở tổ dân phố gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng phường văn hóa, phường đạt chuẩn “Đô thị văn minh”, gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở phường, phát triển KT - XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, VSMT ở cơ sở.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.
Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Hàng năm, Ban Dân vận Quận ủy - cơ quan Thường trực BCĐ quy chế dân chủ quận đã tham mưu giúp cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó có nội dung về thực hiện quy ước tổ dân phố. UBND quận xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận chính quyền, gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng dẫn thực hiện quyết định số 22/2018/QĐ-TTg nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản cho đội ngũ cán bộ cơ sở trong việc xây dựng, thực hiện quy ước tổ dân phố.

Thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019 của Thành ủy về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố”, toàn quận đã sắp xếp từ 304 tổ dân phố còn 108 tổ dân phố, các hoạt động của các tổ dân phố đảm bảo ổn định. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp Tổ dân phố, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường hướng dẫn các tổ dân phố tập trung xây dựng bộ quy ước ở Tổ dân phố gắn với điều kiện thực tế tại địa phương, theo đúng quy định tại Điều 16 - Pháp lệnh 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn” và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg, ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước”.

Việc chỉnh sửa, bổ sung quy ước đã được các tổ dân phố chủ trì thực hiện thông qua nhóm soạn thảo là đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, những người có uy tín, có trình độ văn hoá, hiểu biết về pháp luật và phong tục, tập quán ở địa phương và được công khai lấy ý kiến tham gia của người dân, được sự đồng thuận của người dân tại các tổ.

Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.
Các đại biểu trình bày tham luận tại buổi tọa đàm.

Đến nay, UBND quận đã ban hành Quyết định công nhận 108/108 bộ Quy ước tổ dân phố của 8 phường. Có thể nói, việc xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn quận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy dân chủ ở cơ sở, được Nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Qua đó, góp phần gìn giữ, củng cố và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư. Xây dựng và thực hiện quy ước ở tổ dân phố nhằm tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở tổ dân phố.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận, làm rõ thêm những kết quả, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm bước đầu.

Các đại biểu cũng tham luận về những giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy ước tổ dân phố trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc phát huy vai trò tự quản tại cộng đồng dân cư, bảo vệ, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, triển khai phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…