Quận Tây Hồ chi hơn 1,9 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm 100% người dân trên địa bàn đều có Tết, đặc biệt là những gia đình người có công với cách mạng, hộ cận nghèo và người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng… quận Tây Hồ đã chi hơn 1,9 tỷ đồng để tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

 Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Đỗ Anh Tuấn tặng quà chức Tết các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Cụ thể, theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, để đảm bảo mọi người dân đều có Tết, quận Tây Hồ sẽ tặng quà tới các đối tượng hưởng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Trong đó, đối tượng người có công và thân nhân liệt sỹ gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, thương binh loại B, người hưởng chính sách thương binh; Bệnh binh; Lão thành cách mạng; Tiền khởi nghĩa; Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng; Quân nhân tham gia kháng chiến… Và các đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
Cũng theo lãnh đạo UBND quận Tây Hồ, trong dịp này, quận Tây Hồ sẽ tặng 30 suất quà cho Hội viên Hội Cựu chiến binh; 30 trường hợp Hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam Đi ô xin; 15 hội viên Hội Người mù; 20 Hội viên Hội Cựu thanh niên xung phong; 20 người hội viên Hội Người khuyết tật và 20 hội viên Hội Người cao tuổi với tổng kinh phí quà tặng là hơn 1,9 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Phạm Xuân Tài cho biết, việc tổ chức các hoạt động và tặng quà tới người hưởng chính sách thuộc lĩnh vực người có công, người cao tuổi, gia đình diện hộ cận nghèo, đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 là thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể các cấp.
Vì vậy, các hoạt động phải cụ thể, thiết thực và đạt yêu cầu, đảm bảo 100% các hộ dân trên địa bàn quận đều có Tết, đặc biệt không để một gia đình người có công với cách mạng, hộ cận nghèo và người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng… không có Tết, tạo không khí đón Tết vui tươi, lành mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần