Quận Tây Hồ đã xóa “điểm đen” về trật tự đô thị chợ Bưởi ra sao?

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm, dựng rào sắt ngăn cách lòng đường với vỉa hè… là cách Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi (quận Tây Hồ) đã và đang thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự đô thị tại khu vực chợ Bưởi.

Chỉ vài tháng trước đây, mỗi lần đi qua khu vực trên, người dân đều cảm thấy bất an khi những chậu cây cảnh, biển hiệu trước cổng chợ Bưởi tràn ra đường, cản trở lối đi, chắn tầm quan sát của các phương tiện. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến bộ mặt đô thị của phường…

Chợ Bưởi cách đây vài tháng....
Chợ Bưởi cách đây vài tháng....

Trước tình trạng trên, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi đã nhiều lần ra quân, nhắc nhở, xử lý vi phạm khu vực này. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đặc biệt là ý thức của người dân, các hộ kinh doanh tại mặt phố chưa cao nên chỉ cần vắng bóng lực lượng chức năng tình trạng trên tiếp tục tái diễn.

Nhận thức rõ những tồn tại, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, chỉ đạo của quận Tây Hồ, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, không chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh. Đồng thời, dựng hàng rào sắt dọc vỉa hè mặt phố Hoàng Hoa Thám để ngăn chặn tình trạng các hộ kinh doanh bày hàng hóa, lấn chiếm lòng đường.

Một dãy hàng rào sắt được thiết lập tạm trên vỉa hè để ngăn cách vỉa hè với lòng đường, ngăn chặn tình trạng tiểu thương bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường.
Một dãy hàng rào sắt được thiết lập tạm trên vỉa hè để ngăn cách vỉa hè với lòng đường, ngăn chặn tình trạng tiểu thương bày hàng hóa lấn chiếm lòng đường.

Nhờ sự quyết liệt, mạnh tay của Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi, sau một thời gian ngắn, các hộ kinh doanh đã có ý thức không lấn chiếm lòng đường, bày bán hàng hoá tràn lan ảnh hưởng đến phương tiện tham gia giao thông qua tuyến này.

Để nhân lên hiệu quả về quản lý trật tự đô thị, giải pháp ngăn bằng rào sắt chuyên dụng của lực lượng chức năng cũng đã được áp dụng đối với một phần tuyến phố Lạc Long Quân, đoạn chợ Bưởi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, sau một thời gian triển khai giải pháp trên, các hộ kinh doanh đều chấp hành quy định của lực lượng chức năng, không có chuyện “vượt rào”. Khách đến mua hàng cũng đã quen mắt, không còn thắc mắc về những chiếc rào nối nhau thành hàng dài; hoạt động mua bán diễn ra bình thường.

Chị Huơng (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) cho biết, mỗi khi lực lượng chức năng ra quân lập lại trật tự đô thị thì vỉa hè, lòng đường các tuyến phố được phong quang, sạch đẹp. Khu vực chợ Bưởi cũng vậy. Từ khi có rào sắt, tình trạng lấn chiếm đã cơ bản đươc xử lý.

Đến thời điểm này, người dân cũng đã quen dần với sự tồn tại của dãy rào chắn này.
Đến thời điểm này, người dân cũng đã quen dần với sự tồn tại của dãy rào chắn này.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đắc Tiến – Trưởng Công an phường Bưởi, Thường trực Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi cho biết, trong những năm qua, công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự ATGT luôn là một trong những nhiệm vụ được phường Bưởi quan tâm thực hiện. Song, tại một số thời điểm, đặc biệt ở khu vực chợ hoa Hoàng Hoa Thám, chợ Bưởi tình trạng các hộ kinh doanh tranh thủ sự vắng mặt của lực lượng chức năng để tái vi phạm vẫn diễn ra phổ biến.

Từ thực tế trên, Ban Chỉ đạo 197 phường Bưởi đã quyết định triển khai những biện pháp mạnh tay – dựng rào sắt, nhằm ngăn chặn tình trạng này. Và thực tế cho thấy, đây là giải pháp khá hiệu quả, được xem là phù hợp nhất trong thời điểm này.

“Khi các hộ đã quen, có ý thức sắp xếp hàng hoá như vậy, chúng tôi sẽ gỡ rào” - Trung tá Nguyễn Đắc Tiến - Trưởng Công an phường Bưởi cho biết.