Quận Tây Hồ đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Quý Mão 2023

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn quận tiếp tục được đảm bảo, các trường hợp vi phạm pháp luật khi được phát hiện đều được xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lãnh đạo quận Tây hồ cho biết, quận đã chỉ đạo công an quận bố trí quân số trực 100% theo quy định; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT, TTĐT đặc biệt các tuyến, địa bàn trọng điểm không để xảy ra trọng án, chú trọng các địa bàn công cộng. Tăng cường công tác tuyên truyền về PCCC, công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ.

Lực lượng Công an quận Tây Hồ hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng.
Lực lượng Công an quận Tây Hồ hướng dẫn, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở tín ngưỡng.

Quận đã mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phân luồng giao thông khu vực Phủ Tây Hồ, khu vực chùa Trấn Quốc và phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ hoa Quảng An trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau Tết tại các cơ quan đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn về công tác phòng chống cháy nổ; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, thiết bị chữa cháy để kịp thời cứu chữa khi có cháy, nổ xảy ra.

Chỉ đạo đơn vị cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, hoạt động tôn giáo và các loại tệ nạn xã hội như: ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị đoan; không để tình trạng cờ bạc, lô đề công khai xảy ra trên các tuyến phố, địa điểm công cộng và khu dân cư; phối hợp giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn tại địa điểm di tích, khu danh thắng.

Thông qua kiểm tra, lực lượng Công an quận Tây Hồ đã bắt giữ 1 trường hợp đối tượng ở tại cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, Hà Nội tại khu vực vườn hoa gầm cầu Nhật Tân có hành vi tàng trữ pháo nổ; 1 đối tượng trộm, cắp 9 điện thoại di động tại khu vực Phủ Tây Hồ và chùa Trấn Quốc ngày Mồng 2 Tết; 1 vụ, 1 đối tượng cố ý gây thương tích tại khu vực vườn đào ngoài bãi sông phường Nhật Tân ngày Mồng 4 Tết.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng đã chữa cháy kịp thời 3 vụ cháy nhà dân trong ngày 22/1/2023 tại số 80 ngách 374/20 Âu Cơ và số 1 ngõ 55/56 phố Tứ Liên và 46 An Dương. Cả 3 vụ cháy không có thiệt hại về người, chỉ hư hại một số đồ dùng trong nhà và được khống chế không để cháy lan...

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng quận đã xử lý hành chính 5 trường hợp có hành vi lấn chiếm hè phố kinh doanh; 1 vụ va chạm giao thông giữa 1 xe ô tô và 1 xe máy làm người điều khiển xe máy bị thương; An ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông khu vực bắn pháo hoa đêm Giao thừa tại vườn hoa Lạc Long Quận, các di tích và địa điểm công cộng trên địa bàn quận được đảm bảo...