Quận Tây Hồ đẩy mạnh công tác tu bổ các di tích văn hóa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cùng với các dự án tu bổ, tôn tạo đã được phê duyệt, trong giai đoạn 2022 - 2025, UBND quận Tây Hồ sẽ xem xét phê duyệt, bổ sung 11 dự án tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa bị xuống cấp.

Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác quản lý Nhà nước về di tích quận Tây Hồ năm 2022; Kỷ niệm 17 năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 – 23/11/2022).

Đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, hiện nay, trên địa bàn quận có 71 di tích gồm 18 chùa, 20 đình, 33 đền, miếu, am… Trong đó, 42 di tích đã được xếp hạng (24 di tích xếp hạng cấp Quốc gia; 18 di tích xếp hạng cấp TP), còn lại 29 di tích chưa được xếp hạng.

Trong số 71 di tích có nhiều địa danh nổi tiếng như: Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Voi Phục, Đền Đồng Cổ, cùng với các đình, đền, miếu, am và các di tích cách mạng kháng chiến... là niềm tự hào của Nhân dân quận Tây Hồ.

Tuy nhiên, cùng với thời gian, các di tích liên tục xuống cấp đặt ra thách thức lớn trong công tác bảo tồn.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho các cá nhân có tình tích xuất sắc trong công tác phát triển văn hóa trên địa bàn.
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho các cá nhân có tình tích xuất sắc trong công tác phát triển văn hóa trên địa bàn.

Trong những năm qua, quận Tây Hồ luôn xác định việc tu bổ, tôn tạo các di tích là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa của quận, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn quận, hướng tới mục tiêu xây dựng quận là trung tâm dịch vụ du lịch văn hoá của Thủ đô.

Từ đó, trong năm 2022, quận liên tục dành nguồn vốn ngân sách kết hợp vốn xã hội hóa để đầu tư, tu bổ di tích. Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quận vẫn quan tâm công tác tu bổ.

Hiện nay, trên địa bàn quận Tây Hồ có 2 dự án đang triển khai thực hiện (trong đó đang thi công là dự án Tu bổ, tôn tạo chùa Bà Già, phường Phú Thượng; thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Tu bổ, tôn tạo Chùa Mật Dụng, phường Bưởi).

6 dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư: Dự án Tu bổ, tôn tạo đền Cố Lê, phường Thụy Khuê, Dự án Tu bổ, tôn tạo cụm di tích CMKC Nhà bà Hai Vẽ và nhà cụ Nguyễn Thị An, phường Phú Thượng, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tứ Liên, phường Tứ Liên, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Vạn Ngọc, phường Tứ Liên, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Hoằng Ân, phường Quảng An, Dự án Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật chùa Tảo Sách.

Đặc biệt, căn cứ báo cáo của UBND các phường về nhu cầu đầu tư tu bổ di tích, đơn vị có liên quan đã tổng hợp danh mục 33 di tích xuống cấp cần được tu bổ, tôn tạo. Hiện tại, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát nhu cầu, thực trạng, cân đối ngân sách quận, đề xuất HĐND quận phê duyệt bổ sung 11 dự án tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo quận Tây Hồ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị có liên quan trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị của hệ thống các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn quận. Đồng thời nhấn mạnh, đây là một trong những việc làm hết sức quan trọng trong việc xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ du lịch văn hoá của Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ đề nghị các đơn vị có liên quan tập trung khai thác tốt giá trị vật thể và phi vật thể của di tích. Duy trì tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động lễ hội theo quy định. Nâng cao chất lượng tổ chức lễ hội truyền thống…

Đồng thời, tổ chức phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý di tích đến cán bộ quản lý di tích, người trông nom, trụ trì di tích trên địa bàn quận. Khảo sát, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công đối với 11 dự án tu bổ, tôn tạo di tích đã được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND quận.