Quận Tây Hồ: Gần 50 tỷ đồng hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự kiến, 49,8 tỷ đồng sẽ được quận Tây Hồ hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Cụ thể, gần 50 tỷ đồng (49,8 tỷ đồng) sẽ được dùng để hỗ trợ cho 22.400 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, có khoảng 11.000 lao động tự do; 1.600 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng; 9.800 lao động thất nghiệp…
 Việc triển khai phát thẻ đi chợ tại quận Tây Hồ đang nhận được sự đồng thuận cao từ phía người dân.
Liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, lãnh đạo quận Tây Hồ cho biết, trong ngày, lực lượng chức năng quận đã triển khai tiêm được 618 mũi vaccine phòng, chống Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên tại 9 điểm trên địa bàn. Lũy tích, tổng số đợt 5 quận Tây Hồ đã tiêm được 7.367 mũi vaccine cho người dân trên địa bàn.
Đồng thời, UBND quận tiếp tục triển khai đồng loạt việc phát thẻ vào chợ trên địa bàn các phường thuộc quận. Theo ghi nhận, hầu hết người dân trên địa bàn đều đồng tình hưởng ứng, ủng hộ cách làm của chính quyền.
Được biết, thẻ vào chợ được triển khai trên địa bàn quận và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương, chia thành 3 nhóm: Nhóm 1: 4 thẻ, in liền ghi rõ các ngày vào chợ (27, 30/7; 2, 5/8); nhóm 2: 4 thẻ ngày (28, 31/7: 3, 6/8); Nhóm 3: 4 thẻ ngày (29/7; 1, 4, 7/8) nhằm đảm bảo linh hoạt thời gian và tránh tụ tập đông người.
Trong đó, số thẻ người dân đi chợ từ 5 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 29/7/2021 là 3.495 thẻ (chợ Yên Phụ: 700 thẻ; chợ tạm Tứ Liên: 733 thẻ; chợ Phú Gia: 1.178 thẻ; chợ tạm Xuân La: 884 thẻ). Tổng cộng: 3.495 thẻ, (tăng thêm 334 thẻ so với ngày 28/7/2021).