Quận Tây Hồ gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 24/5, quận Tây Hồ tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2023.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo quận Tây Hồ đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Theo đó, 5 tháng đầu năm 2023, tình hình an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quận cơ bản ổn định.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực, chủ động, kịp thời của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân, quận Tây Hồ đã hoàn thành một số nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo đà để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023…

Trong kết quả chung đó có những đóng góp đầy trách nhiệm, hiệu quả, đáng ghi nhận của Giáo hội Phật giáo quận Tây Hồ, của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức và đông đảo tăng ni, Phật tử trên địa bàn quận Tây Hồ.

Lãnh đạo quận Tây Hồ gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2023.
Lãnh đạo quận Tây Hồ gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các vị chức sắc và đồng bào Phật tử thực hiện tốt tinh thần “Phụng sự đạo pháp - phục vụ dân tộc”, phát huy tinh thần hòa hợp, đồng thuận và đoàn kết, cùng chung lòng, chung sức xây dựng, phát triển Thủ đô cũng như quận Tây Hồ trong thời gian vừa qua.

Theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng, năm 2023, quận Tây Hồ sẽ quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp… Để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị MTTQ các cấp quận Tây Hồ cần nỗ lực, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Nhân dân với Đảng, chính quyền. Đồng thời tăng cường sự đồng thuận xã hội góp phần xây dựng và phát triển quận Tây Hồ là quận trung tâm dịch vụ - du lịch, văn hóa của Thủ đô.

“Với phương châm “Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy Tây Hồ tin tưởng và mong các vị Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, Phật tử tiếp tục cùng Nhân dân quận Tây Hồ đoàn kết, đồng thuận nỗ lực thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương. Đồng thời hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ quận phát động, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra” – Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng bày tỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần