Quận Tây Hồ không còn hộ nghèo

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 10/1, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Tây Hồ đã tổ chức chương trình “Xuân nhân ái - Tết sẻ chia”; tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn năm 2023.

Đây là một sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ gắn kết những tấm lòng nhân ái với các hộ chính sách, hộ cận nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận để đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui Xuân.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao quà Tết cho các gia dình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao quà Tết cho các gia dình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ Trần Quang Đạo cho biết, trong những năm qua, công tác trợ giúp hộ cận nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn quận luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Các chế độ chính sách đối với những hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận được thực hiện đầy đủ, kịp thời, như: Xây dựng nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà đối với các hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người yếu thế nhân các ngày lễ, Tết, đặc biệt là trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, trợ cấp xã hội hàng tháng; chế độ tử tuất, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho con của hộ cận nghèo, hỗ trợ nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách tạo việc làm với hàng trăm tỷ đồng và các biện pháp hỗ trợ khác nhằm giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hiện nay, trên địa quận không có hộ nghèo chỉ còn 5 hộ cận nghèo, do hộ có người già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật, gia đình đông con.

Phát huy truyền thống đoàn kết, "Tương thân, tương ái", mong muốn mang đến mùa xuân ấm áp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, quận Tây Hồ đã dành trên 3,844 tỷ đồng để tặng quà cho 4.038 người hưởng chính sách người có công, người dạng hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, hộ cận nghèo, dối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2023.

Bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, DN, nhà hảo tâm đã tích cực đóng góp, tạo nguồn lực để cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đoàn thể chính trị xã hội đang triển khai những hoạt động thăm hỏi và trao tặng hàng chục nghìn suất quà Tết cho hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già, ốm đau, bệnh tật; Trẻ em, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Thay mặt lãnh đạo quận Tây Hồ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Tây Hồ Trần Quang Đạo kêu gọi các phòng ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, DN, trường học, tổ chức, nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận phát huy truyền thống đoàn kết "Tương thân, tương ái” tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Thương người như thể thương thân", với tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, với những việc làm, hành động thiết thực thể hiện tâm nguyện trong sáng "Những điều cho đi sẽ là điều còn mãi", tích cực chung tay, chung sức cùng cộng đồng lan tỏa những hành động đẹp, việc làm thiện nguyện để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và các hộ cận nghèo, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.