Quận Tây Hồ: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/1, quận Tây Hồ tổ chức tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015 và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2016.

Theo đó, năm 2015 phong trào thi đua của quận Tây Hồ đã phát huy sức mạnh tổng hợp trên mọi lĩnh vực, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Được biết, về kinh tế tổng thu ngân sách trên địa bàn quận thực hiện hơn 1.309 tỷ đồng, đạt 148,6% kế hoạch, tổng chi ngân sách quận ước hơn 597 tỷ đồng. 

Đối với công tác quản lý đô thị và GPMB, trong dự án xây dựng cầu Nhật Tân, đường Vành đai 2, đường ngõ 124 Âu Cơ quận đã phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền 31,55 tỷ đồng, bố trí 49 căn hộ tái định cư…
Các tập thể,nhận Cờ và Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 2015
Các tập thể, nhận Cờ và Bằng khen của UBND TP Hà Nội 
Các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của quận trong năm 2015 đã đạt được nhiều thành tích đi vào chiều sâu, hiệu quả. Trong đó, công an quận đã phát hiện, bắt giữ 50 vụ về tội phạm kinh tế; triệt xóa 40 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 93 đối tượng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác thi đua năm 2016, quận tiếp tục tăng cường công tác thực hiện “Năm trât tự và văn minh đô thị”, trong đó đẩy mạnh quy hoạch, huy động và sự dụng hiệu quả vốn đầu tư để phát triển hạ tầng đô thị. Tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên, cải thiện chất lượng môi trường.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã tặng Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ cho 26 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 2015; Công an TP Hà Nội đã khen thưởng cho 21 tập thể và 33 cá nhân. UBND TP trao tặng danh hiệu tập thể Lao động Tiên tiến – Đơn vị dẫn đầu khối cho 6 tập thể; 45 tập thể nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; 60 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.