Quận Tây Hồ phát động phong trào thi đua 2014

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/1, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013 và phát động phong trào thi đua năm 2014. Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã đến dự.

Năm 2013, quận Tây Hồ đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH) tập trung tăng trưởng kinh tế, từng bước cải thiện đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân. Mỗi đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận ước thực hiện 709,6 tỷ đồng, đạt 108,2% kế hoạch năm, tăng 13% so với năm trước… Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại được quan tâm chỉ đạo và  thực hiện có hiệu quả. Lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát. Kết quả đã kiểm tra, xứ lý 178 vụ vi phạm.
Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại hội nghị.
Trong quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện. An toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được duy trì có nền nếp. Lĩnh vực quốc phòng an ninh, phong trào thi đua được gắn với cuộc vận động “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ”… Công an quận trong 9 tháng đã điều tra phát hiện 142 vụ phạm pháp hình sự, điều tra khám phá làm rõ 110 vụ, bắt giữ 139 đối tượng... Qua phong trào thi đua đã có 1 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, 1 tập thể được tặng HCLĐ hạng Nhì; 1 tập thể và 3 cá nhân được tặng HCLĐ hạng Ba... Nhân dịp này, quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đánh giá cao những thành tích cquận Tây Hồ đã đạt được. “Quận Tây Hồ còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm lớn thì chúng ta sẽ làm được. Đội ngũ cán bộ Đảng viên phải làm nòng cốt và có nghĩa vụ đi đầu trong các phong trào thi đua. Cần phải có quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra.…”. – Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nhấn mạnh.