Quận Tây Hồ: Sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/5, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Ngày hội của toàn dân - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại quận Tây Hồ.

 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ tại trụ sở UBND phường Xuân La.
Tại buổi kiểm tra, sau khi làm việc với lãnh đạo quận Tây Hồ tại trụ sở UBND phường Xuân La, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Xuân La, khu vực bỏ phiếu số 8 phường Phú Thượng và trường Tiểu học Phú Thượng - khu cách ly tập trung trên địa bàn quận.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra một điểm cách ly dã chiến tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Xuân La.
Tiếp đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Ngư - Bí thư chi bộ 10, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực số 10, phường Xuân La cho biết, đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện quan trọng của đất nước, dân tộc.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trao đổi với ông Nguyễn Văn Ngư – Bí thư chi bộ 10, Tổ trưởng Tổ bầu cử khu vực số 10, phường Xuân La.
“Hiện nay, tổ bầu cử và bà con Nhân dân trong khu vực đang tập trung tổ chức diễn tập công tác bầu cử, nhằm đánh giá những tồn tại, thiếu sót, những tình huống phát sinh có thể xảy ra trong ngày bầu cử để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp thời” - ông Nguyễn Văn Ngư cho biết.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng thông tin thêm, xác định công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, quân Tây Hồ luôn chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của T.Ư, TP về bầu cử.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng lãnh đạo quận Tây Hồ kiểm tra khu cách ly tại trường Tiểu học Phú Thượng, phường Phú Thượng.
Việc tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành thường xuyên, liên tục, bằng nhiều hình thức, bám sát các mốc thời gian theo hướng dẫn tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong Nhân dân để tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất khu cách ly tập trung tại quận Tây Hồ. 
Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử của Ủy ban bầu cử, UBND quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan… Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, do đó các cơ quan, đơn vị và các tổ bầu cử tuyệt đối không được phép chủ quan, lơi là.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 8, phường Phú Thượng.
Trong đó, cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ủy ban bầu cử các cấp theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật; Tiếp tục rà soát kỹ lưỡng mọi công việc có liên quan để tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Cùng với đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị quận Tây Hồ tăng cường công tác kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt ứng cử viên ở các khu vực bỏ phiếu; việc cấp phát thẻ cử tri, phiếu bầu và đóng dấu phiếu bầu. Trong đó, cần tập trung kiểm tra công tác trang trí, khánh tiết tại các khu vực bỏ phiếu…