Quận Tây Hồ sáng tạo trong tổ chức SEA Games 31

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Được giao phối hợp tổ chức thi đấu môn Taekwondo tại SEA Games 31, các đơn vị chức năng quận Tây Hồ đã chủ động, sáng tạo, bài bản triển khai các phương án… để kỳ Đại hội Thể dục thể thao Đông Nam Á diễn ra thành công.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, để tổ chức thành công SEA Games 31 với bộ môn Taekwondo diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ, quận đã ban hành nhiều kế hoạch, quyết định về phối hợp, thành lập Ban tổ chức… phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn.

Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại Nhà thi đấu Tây Hồ.
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự tại Nhà thi đấu Tây Hồ.

Quận đã triển khai thực hiện đồng bộ các phương án truyền thông, cổ động trực quan tạo điểm nhấn ấn tượng tới đông đảo tầng lớp Nhân dân. Xây dựng, thiết kế và triển khai các phương án trang trí tuyên truyền cổ động trực quan trong Nhà thi đấu và khuôn viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ; phương án trang trí tuyên truyền cổ động trực quan tại các tuyến đường trên địa bàn quận bám sát bộ nhận diện của Ban tổ chức SEA Games 31.

Đặc biệt, quận đã thiết kế và triển khai mô hình linh vật SEA Games 31 nổi 3D tạo được sức thu hút truyền thông tại các khu vực tuyên truyền trên địa bàn.

Bên cạnh đó, quận Tây Hồ đã đẩy mạnh tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử, Zalo quận với 6 nội dung theo hướng dẫn bằng hình thức tin, bài viết và phản ánh về SEA Games 31 theo từng giai đoạn. Tuyên truyền bộ nhận diện, linh vật, bài hát SEA Games 31 trên màn LED lớn tại vườn hoa Lạc Long Quân.

Triển khai xây dựng và tuyên thông các clip về SEA Games 31, phát theo khung giờ từ 8 giờ đến 16 giờ và từ 18 giờ đến 22 giờ tại vườn hoa Lạc Long Quân.

Bộ môn Taekwondo tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ 
Bộ môn Taekwondo tại Nhà thi đấu quận Tây Hồ 

Cũng theo Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến, trong thời gian 4 ngày tổ chức thi đấu môn Taekwondo tại Nhà thi đấu Tây Hồ, quận đã thực hiện tốt công tác lễ tân – khánh tiết, trao huy chương đảm bảo đúng yêu cầu, nghiêm túc, trang trọng. Ngoài ra, quận Tây Hồ đã xác định nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đô thị trên địa bàn và Nhà thi đấu Tây Hồ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

UBND quận Tây Hồ đã giao Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao quận Tây Hồ là cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, triển khai công tác phối hợp với các ngành, đơn vị để tổ chức, phục vụ SEA Games 31 trên địa bàn.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị như công an, quân sự, trung tâm y tế quận, điện lực Tây Hồ chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các ngành, đơn vị và Nhân dân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn điện và phòng, chống dịch phù hợp; triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn đối với các nội dung thi đấu trong thời gian diễn ra SEA Games 31 trên địa bàn.

Được biết, trong thời gian tổ chức thi đấu môn Taekwondo, trung bình mỗi ngày có 2.000 lượt cổ động viên đến Nhà thi đấu quận Tây Hồ để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và các nước tham gia.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần