Quận Tây Hồ: Trao tặng 134 huy hiệu Đảng đợt 7/11

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/11, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã tổ chức Lễ trao tặng 134 huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022.

Đợt này, Đảng bộ quận Tây Hồ có 134 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng từ 30 năm tuổi Đảng đến 75 năm tuổi Đảng. Trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 32 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 16 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 11 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 47 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trên địa bàn.

Phát biểu chúc mừng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định, việc trao tặng huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước về những đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 134 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay đều là những cán bộ, đảng viên đã sớm giác ngộ cách mạng, đi theo tiếng gọi của Đảng, Bác Hồ; trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Vui mừng thông tin tới các đồng chí đảng viên về những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận thời gian qua, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng cho biết, đến nay, 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu của Quận năm 2022 đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra; các đề án khai thác tiềm năng, lợi thế của quận về phát triển kinh tế được tập trung chỉ đạo, bước đầu thu được kết quả tốt, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch gắn với phát huy giá trị những di tích lịch sử - văn hóa và làng nghề truyền thống.

Toàn quận có 600 doanh nghiệp mới thành lập nâng tổng số DN đang quản lý là 6.303 DN. Cấp mới 710 giấy chứng nhận cho hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số hộ kinh doanh quận đang quản lý 7.550 hộ.

Thu ngân sách đạt 3.781,68 tỷ đồng, bằng 147,93% dự toán năm, trong đó, thu ngoài quốc doanh đạt 96,64% dự toán năm, thu tiền sử dụng đất đạt 278% dự toán.

Chi ngân sách đạt 78,3% dự toán TP giao; trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 101,9% kế hoạch. An sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ.

“Đạt được những kết quả trên, bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc tích cực, chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết, nhất trí của các tầng lớp Nhân dân quận, còn có sự quan tâm, đóng góp tích cực của các đảng viên cao tuổi trên địa bàn quận. Quận ủy xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của các bác, các đồng chí” - Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Thị Thu Hằng mong muốn các đồng chí bằng uy tín, đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong gương mẫu và bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và thực hiện tốt phong trào ở địa phương, tiếp tục đấu tranh với những tư tưởng sai trái và luận điệu, âm mưu “diễn biến hoà bình” của những thế lực thù địch; gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; quan tâm, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ quận và cơ sở để tuyên truyền, vận động Nhân dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của quận đã đề ra.