Quận Tây Hồ tuyên truyền bầu cử tốt nhưng phải đúng Luật định

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/4, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kinhtedothi - Ngày 7/4, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Đoàn kiểm tra số 12 của Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 
Quận Tây Hồ tuyên truyền bầu cử tốt nhưng phải đúng Luật định
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với quận Tây Hồ.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Đến nay, Quận ủy Tây Hồ đã quán triệt xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kịp thời tổ chức các đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết đến các chi bộ, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn quận. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quận ủy đã bám sát Chỉ thị số 51-CT/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị 05-CT/TU của Thành ủy, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương để chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo.

Đến nay, công tác bầu cử được quận thực hiện đúng quy trình, tiến độ, bảo đảm đúng Luật. Trong đó công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện dưới nhiều hình thức, điển hình bằng việc tuyên truyền trên hệ thống loa đài truyền thanh; phát 1.300 cuốn Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, 1.300 cuốn Luật Tổ chức chính quyền địa phương, 44 cuốn Luật Tổ chức Quốc hội, 100 lịch trình bầu cử; căng treo 13 pano tấm lớn, 95 pano bạt… trên các tuyến đường chính và địa điểm tập trung đông dân cư.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, Đảng bộ quận Tây Hồ đã bám sát các nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và công tác bầu cử đến đảng viên, cán bộ một cách cơ bản, nghiêm túc. Tuy nhiên đồng chí cho rằng, quận không được chủ quan, thời gian tới cần tiếp tục xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai đưa nghị quyết vào đời sống, đảm bảo mục tiêu đại hội đề ra.

Đối với công tác bầu cử, đây là giai đoạn quan trọng chỉ còn 45 ngày, Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội đề nghị quận Tây Hồ cần chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tốt cống tác hiệp thương vòng 3; lập danh sách cử tri theo đúng Luật định. Đồng thời, tăng cường tiếp công dân, giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm tạo sự đồng thuận từ cơ sở; tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, tạo không khí phấn khởi trên địa bàn hướng tới ngày bầu cử.