Quận Tây Hồ xóa “điểm đen” trật tự đô thị nút Âu Cơ – Từ Hoa

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Qua nắm bắt tình hình, Đội CSGT-TT (Công an quận Tây Hồ) đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 phường Quảng An tổ chức ra quân xóa bỏ “điểm đen” về trật tự đô thị, ATGT… tại nút Âu Cơ – Từ Hoa.

Đại úy Đoàn Hiếu – Đội trưởng Đội CSGT- TT, Công an quận Tây Hồ cho biết, thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận, Ban Chỉ huy Công an quận Tây Hồ, đơn vị vừa phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 phường Quảng An xử lý tình trạng lấn vỉa hè làm nơi kinh doanh; xe ba bánh dừng đỗ sai quy định gây cản trở giao thông tại nút Âu Cơ – Từ Hoa.

Công an quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý một xe ba bánh dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông.
Công an quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý một xe ba bánh dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Cụ thể, theo Đại úy Đoàn Hiếu, qua rà soát, nắm tình hình, Đội CSGT – TT nhận thấy tại khu vực nút giao Âu Cơ – Từ Hoa tồn tại một quán nước lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh. Cũng tại khu vực này, thường xuyên xuất hiện 5, 6 chiếc xe ba bánh dừng đỗ chờ khách dưới lòng đường gây cản trở, mất ATGT.

“Tại khu vực này có một cặp vợ chồng bị câm điếc, không biết chữ, hoàn cảnh rất khó khăn mưu sinh bằng việc bán nước vỉa hè. Cùng với đó là một số lái xe ba bánh giả danh thương binh thường xuyên tụ tập, dừng đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông” – Đại úy Đoàn Hiếu chia sẻ thêm.

Cũng theo Đại úy Đoàn Hiếu, thực hiện nghiêm Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 197 quận, Ban Chỉ huy Công an quận, đơn vị đã phối hợp Công an phường giải tỏa những vi phạm đã tồn tại trong một thời gian dài ở nút Âu Cơ – Từ Hoa. Cũng theo lãnh đạo Đội CSGT – TT, Công an quận Tây Hồ, đối với cặp vợ chồng bán nước, sau khi vận động, yêu cầu cặp vợ chồng này không lấn chiếm vỉa hè làm nơi kinh doanh, Đội CSGT – TT đã làm việc với Ban Chỉ đạo 197 phường Quảng An xem xét bố trí một khu vực khác đảm bảo trật tự, ATGT để gia đình này có thể tiếp tục kinh doanh, đảm bảo cuộc sống cũng như ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

Sau khi giải tỏa, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành rào chắn ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.
Sau khi giải tỏa, Công an quận Tây Hồ đã tiến hành rào chắn ngăn chặn tình trạng tái vi phạm.

Đề cập đến biện pháp xử lý đối với các trường hợp xe ba bánh tụ tập tại khu vực này, Đại úy Đoàn Hiếu cho biết, tiến hành kiểm tra tại chỗ, đơn vị ghi nhận 3 trường hợp có thẻ thương binh, 1 trường hợp không có thẻ thương binh. Đối với các trường hợp có thẻ thương binh, đơn vị đã yêu cầu các lái xe di chuyển, khỏi khu vực và không tái diễn hành vi vi phạm. Đối với trường hợp không có thẻ thương binh, đơn vị đã lập biên bản và đề xuất lãnh đạo có thẩm quyền ra quyết định tịch thu phương tiện theo quy định.