Quận Thanh Xuân: 100% học sinh từ 12 tuổi trở lên tham gia thi tìm hiểu pháp luật phòng, chống dịch

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, 100% học sinh (đủ 12 tuổi trở lên) tại các trường học trên địa bàn quận đã hưởng ứng, tham gia thi tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Học sinh trường THCS Việt Nam - Angiêri (quận Thanh Xuân) tham gia thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch

Cụ thể, đối với khối trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, có 2.440/2.440 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tham gia thi (đạt 100%); đối với khối trường, nhóm lớp tư thục, có 2.400/2.668 cán bộ, giáo viên, nhân viên đã tham gia thi (đạt gần 90%); đối với học sinh đủ 12 tuổi trở lên, có 13.130/13.130 em đã tham gia thi.

Theo Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” TP Hà Nội, quận Thanh Xuân là một trong những đơn vị dẫn đầu về số lượng người hưởng ứng, tham gia thi, với gần 110.000 người. Thanh Xuân cũng là đơn vị có nhiều bài dự thi đạt kết quả cao.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội do UBND TP tổ chức được phát động, bắt đầu thi từ ngày 20/6/2021 và kết thúc vào 24 giờ ngày 1/8/2021. Cuộc thi đã có hơn 1.032.000 người tham dự. Trong đó, khối quận, huyện, thị xã có hơn 975.000 người dự thi; khối sở, ban, ngành của TP có hơn 58.000 người dự thi…

Đơn vị dẫn đầu về số lượng người hưởng ứng, tham gia thi là huyện Đông Anh với hơn 208.000 người. Quận Thanh Xuân có gần 110.000 người tham gia thi; quận Bắc Từ Liêm có gần 91.000 người tham gia thi; huyện Hoài Đức có gần 87.000 người tham gia thi; quận Hoàn Kiếm có hơn 54.000 người tham gia thi...